Tuesday, April 16, 2024

Santa Ana giới hạn việc cư trú của người vô gia cư tại khu tòa thị chính

SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Santa Ana vừa đưa ra quyết định cấm người vô gia cư làm trại tại những tòa nhà, và dùng những đồ vật tại tòa thị chính của thành phố, trong cuộc họp hôm Thứ Ba, 17 Tháng Mười.

Theo bản tin của nhật báo The Orange County Register, có đến 175 người vô gia cư đang cư trú tại quảng trường treo cờ của tòa thị chính.

Trong một báo cáo, Hội Đồng Thành Phố cho biết điều này đang trở thành một mối lo ngại lớn vì những người vô gia cư ở đây phóng uế bừa bãi và hút chích.

Những tài sản của thành phố, và của người vô gia cư bị cấm gồm có các tòa nhà, máy móc, lò nướng, xăng, máy phát điện, phụ tùng xe đạp, vòi tắm ngoài trời, và nhiều món đồ khác của người vô gia cư đem đến tòa thị chính.

Thú nuôi thì giảm xuống một người được giữ ba con.

Cấm các bình ga, nhưng ngoại lệ cho những người cần bình oxygen.

Sẽ không cấm dựng lều tại tòa thị chính, nhưng sẽ bị giới hạn. Người nào không có giường thì sẽ được dựng lều từ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Người vô gia cư sẽ được phép dựng lều nếu trời mưa.

Các tổ chức từ thiện và nhiều người muốn giúp người vô gia cư bây giờ phải xin giấy phép từ tổng quản trị thành phố.

Bà Eve Garrow, một nhà phân tích các dự luật liên quan đến người vô gia cư, cho rằng quyết định của thành phố là tàn nhẫn, và kém hiệu quả.

Bà còn cho rằng đây là vi phạm hiến pháp vì không được tự do hoạt động tín ngưỡng.

“Chúng tôi rất thất vọng với quyết định của Hội Đồng Thành Phố. Chúng tôi thấy lệnh cấm này dường như muốn biến người vô gia cư thành tội phạm, và cấm người khác giúp họ,” bà nói

Bà Garrow còn cho rằng quyết định của thành phố sẽ đuổi người vô gia cư đi thôi, chứ không giải quyết được “tận gốc rễ” của vấn đề.

“Tôi nghĩ điều này sẽ làm người vô cư khó chịu, rồi phải dời đi nơi khác để ở,” bà nói thêm.

Bà Garrow cho rằng họ sẽ dọn đến bờ sông Santa Ana để ở.

Những luật cấm này sẽ có hiệu lực vào giữa Tháng Mười Một, và thành phố sẽ theo dõi trong vòng sáu tháng tới để quyết định tiếp. (TL)

Anh của Phó Tổng Thống Mike Pence chuẩn bị tranh cử dân biểu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT