Thursday, April 18, 2024

Tài xế xe tải Los Angeles bị bắt và truy tố làm chết 13 người

LOS ANGELES, California (NV) – Một tài xế xe tải, có liên quan đến vụ tai nạn xe buýt làm chết 13 người tại Desert Hot Springs, California, hồi năm ngoái, vừa bị bắt hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười, theo tin nhật báo The Los Angeles Times.

Văn Phòng Biện Lý Riverside County cho biết ông Bruce Guilford, 51 tuổi, bị truy tố 42 tội nặng và nhẹ, trong đó có giết người bằng xe, và lái xe thiếu cẩn thận.

Sự việc xảy ra hồi năm ngoái, khi cảnh sát phải tạm thời chặn xa lộ 10 trong lúc có sửa chữa.

Khi cảnh sát mở hàng rào cho xe đi, xe tải của ông Guilford không chuyển động, vì lúc đó ông đang ngủ và kéo cần thắng lên.

Sau đó, một xe buýt du lịch trên đường từ sòng bài Red Earth về Los Angeles, chạy với tốc độ 76 dặm/giờ tông vào đuôi xe tải của ông Guilford, theo các công tố viên cho biết.

Tổng cộng, 12 hành khách và người tài xế thiệt mạng. Ngoài ra, còn có 29 hành khách khác bị thương.

Các điều tra viên cho biết, vài ngày trước đó, ông Guilford đã vi phạm luật giới hạn, mà theo đó, một tài xế chỉ được lái tối đa 20 giờ trước khi nghỉ.

Luật này được lập ra để ngăn chặn những tài xế xe tải mệt mỏi gây ra tai nạn giao thông.

Các công tố viên cũng cho biết ông thường hay vi phạm luật này, và thường hay khai gian trong sổ tay tài xế.

Ông bị cảnh sát bắt ở tiểu bang Georgia, và đang bị giam với tiền tại ngoại hậu tra $500,000.

Tuy nhiên, các giới chức của liên bang cho biết chiếc xe buýt vi phạm các tiêu chuẩn an toàn vì bánh xe không đủ độ nhám, và không có dây an toàn.

Ngoài ra, chiếc xe buýt này dường như không chịu thắng lại khi thấy xe tải trước mặt. (TL)

Cung cấp ma túy cho bạn của bạn, bà mẹ ở San Diego có thể bị tù 60 năm

MỚI CẬP NHẬT