Friday, April 26, 2024

Thị Trưởng Trí Tạ của Westminster bị tố đưa tin giả, bị đồng viện ‘nướng,’ và bị ghi vào hồ sơ

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster lại có một phiên họp căng thẳng vào tối Thứ Tư, 26 Tháng Giêng, trong đó, Thị Trưởng Trí Tạ bị một số đồng viện chỉ trích nặng nề vì ông này đưa tin giả. HĐTP cũng bỏ phiếu lập quy định về cách nhân viên tiếp xúc với đối tác của thành phố, và không đồng ý giới hạn thời lượng phát biểu trong buổi họp.

Phiên họp HĐTP Westminster vào tối Thứ Tư, 26 Tháng Giêng. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Nghị quyết khiển trách Thị Trưởng Trí Tạ

Vấn đề làm các dân cử tranh cãi nhiều nhất là chính thức đưa ra nghị quyết khiển trách Thị Trưởng Trí Tạ vì cách hành xử “không thể chấp nhận được,” đó là ông bị tố cáo đưa tin giả, gây xáo trộn cộng đồng.

Ban đầu, HĐTP đề nghị bỏ phiếu ngay lập tức, nhưng Nghị Viên Tài Đỗ muốn đọc nghị quyết để được ghi vào hồ sơ rõ ràng.

Ông nhắc lại những chuyện khiến HĐTP phải soạn thảo nghị quyết khiển trách thị trưởng, trong đó có chuyện thị trưởng đưa ra các thông tin sai lệch về chuyện bị dời văn phòng với một số truyền thông Việt ngữ.

Ông Tài cho hay thị trưởng còn tạo ra nhiều lời đồn trong cộng đồng như chuyện thành phố muốn đập tượng Trần Hưng Đạo trên đường Bolsa và nhiều chuyện khác làm xáo trộn cộng đồng.

Sau khi nghe Nghị Viên Tài Đỗ đọc nghị quyết, Thị Trưởng Trí Tạ lập lại những lời từng nói tại phiên họp ngày 12 Tháng Giêng: “Tôi rất buồn cho những cư dân đã bỏ phiếu cho ông, và ông không đưa ra sự thật được.”

Về chuyện bị dời văn phòng ra khỏi Tòa Thị Chính, thị trưởng nói: “Quý vị đưa ra kế hoạch để dời văn phòng của tôi ra khỏi Tòa Thị Chính mà không có kế hoạch, không hướng dẫn cho nhân viên rõ ràng. Quý vị nghĩ tôi sẽ ngồi yên để mình bị đả kích sao? Tôi không biết văn phòng của tôi sẽ ra sao và không có chỗ để làm việc.”

Thị trưởng nói các đồng viện thông qua việc dời văn phòng của ông, và quy định có hiệu lực ngay lập tức, dẫn đến nhiều rắc rối.

Sau khi nghe thị trưởng nói, Nghị Viên Tài Đỗ nói: “Ông là thị trưởng gốc Việt đầu tiên của Hoa Kỳ, và ông sử sách nói ông là một người dùng tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt để loan ‘tin giả’ trong cộng đồng, để nói dối với những người tin tưởng và bỏ phiếu cho ông để thăng tiến trong chính trường sao?”

“Ông không quan tâm đến thành phố vì biết nhiều cử tri gốc Việt, nhất là các vị cao niên không biết tiếng Anh, sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông vì họ luôn nghe những gì ông nói. Nhiều cư dân khác không hiểu ông nói tiếng Việt, và ông sẽ làm tiếp tục làm vậy,” ông Tài nói tiếp.

Ông còn nói chuyện thị trưởng xuất hiện trên truyền thông để đưa ra những thông tin sai lệch về văn phòng “đang gây chia rẻ và hủy hoại cộng đồng,” và còn nói thị trưởng chỉ quan tâm đến cử tri gốc Việt, không thèm chú ý đến các sắc dân khác

Ông Tài nói tiếp: “Tôi thành thật xin lỗi cư dân vì quý vị phải chứng kiến những chuyện như vậy, nhưng đây là một trận chiến cần thiết để giải quyết những chuyện gây chia rẽ và hủy hoại cộng đồng.”

“Trời ơi! Tôi rất đau khổ khi thấy những chuyện này xảy ra, và ông vẫn trơ mặt như vậy, không thèm đếm xỉa đến nhiều cư dân, lại đi rêu rao ông bị ‘đá’ ra khỏi văn phòng trong mấy tháng vừa qua. Ông còn nói nhiều đồng hương khắp nơi ủng hộ và bảo vệ mình. Đó là một chuyện đáng buồn, nhất là đối với các vị cao niên. Tôi nghĩ ông nên dừng lại đi và nên lo những chuyện quan trọng như chú ý đến mọi cư dân, không chỉ người gốc Việt thôi, để giữ được tên tuổi của mình,” ông Tài nói tiếp.

Phó Thị Trưởng Carlos Manzo cho rằng những tranh cãi trong HĐTP là “chuyện không cần thiết.” Ông còn nhắc đến tình trạng thù ghét người Á Châu đang xảy ra khắp Hoa Kỳ, và những tranh cãi giữa các dân cử có thể dẫn đến những chuyện không hay giữa cư dân thuộc nhiều sắc dân.

“Tôi biết ông không thích tôi. Ông không chúc mừng tôi một tiếng khi tôi được chọn làm phó thị trưởng, nhưng những tranh cãi này gây nguy hiểm cho tôi, và có thể ông không quan tâm đến chuyện đó. Những tranh cãi này còn làm các cộng đồng không phải người gốc Việt cảm thấy họ không được chú ý đến,” phó thị trưởng nói.

Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí cho rằng những điều ông Tài ghi trong nghị quyết chỉ là những cáo buộc, và không có bằng chứng rõ ràng.

Ông Charlie nói Nghị Viên Tài Đỗ “chỉ giỏi khiển trách đồng viện,” cho biết mình với thị trưởng sẽ tiếp tục nói ra sự thật, và nhấn mạnh cộng đồng sẽ phản ứng.

Nghị Viên Kimberly Hồ cho biết ông Trí là một dân cử lâu năm, mà lại nói những quy định HĐTP đưa ra trong phiên họp có hiệu lực ngay lập tức, và cho rằng ông không muốn nói sự thật.

Bà nói bà từng ủng hộ ông Trí trong vòng bốn đến năm năm vừa qua, và còn nói gia đình hai người quen biết nhau. Tuy nhiên, bà không ủng hộ ông nữa vì thấy những hành vi sai trái của thị trưởng, cũng như thấy được những người thao túng và điều khiển ông.

Cuối cùng, bà khuyên thị trưởng nên tập trung vào những chuyện tốt cho cộng đồng, và ngưng những hành vi gây chia rẽ lại vì cộng đồng gốc Việt, nhất là các vị cao niên, rất quý ông.

Chuyện dời văn phòng thị trưởng ra khỏi Tòa Thị Chính gây nhiều tranh cãi. (Hình minh họa: Thiện Lê/Người Việt)

Sau các thảo luận căng thẳng, HĐTP bỏ phiếu thông qua nghị quyết chính thức khiển trách Thị Trưởng Trí Tạ với kết quả 3-2, với hai phiếu chống của thị trưởng và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Quy định để nhân viên thành phố tiếp xúc với đối tác làm ăn

Người đưa ra đề nghị quy định này là Nghị Viên Kimberly Hồ. Bà cho biết thành phố mới có nội quy về cách tiếp xúc giữa các dân cử và nhân viên thành phố, chứ chưa có quy định cho những người ở ngoài như các đối tác làm ăn hay nhà thầu.

Bà cho rằng quy định này sẽ làm giảm ảnh hưởng của những nhà phát triển hay các nhà thầu đối với nhân viên vì họ thường trực tiếp nhờ các nhân viên, không thông qua tổng quản trị hay các trưởng phòng.

Quy định này còn ngăn chặn các dân cử gây cản trở hay áp lực cho nhân viên, cũng như chặn họ ký nhiều giao kèo bí mật, sau đó sử dụng nhân viên để thực hiện các giao kèo đó.

Vì vậy, Nghị Viên Kimberly Hồ đề nghị thành phố lập ra một ủy ban đặc biệt để kiểm soát cách những đối tác của thành phố tiếp xúc với nhân viên.

Đề nghị đó nhận được sự ủng hộ của Luật Sư Christian Bettenhausen và Nghị Viên Tài Đỗ.

Bà Kimberly còn nói có một số dân cử gây cản trở hay áp lực cho ban kiểm tra quy định của thành phố khi họ đến kiểm tra một số nơi, nhưng không muốn nêu tên những người đó.

Nghị Viên Tài Đỗ nhấn mạnh ông luôn ủng hộ quy định vì bảo vệ được nhân viên, và đề nghị thành phố có những cách để nhân viên dễ dàng báo cáo những tình huống không hay với cấp trên hay tổng quản trị.

Nghe bà Kimberly nhắc đến chuyện dân cử có mặt tại nơi mà ban kiểm tra quy định đang kiểm tra, Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí hỏi người đó là ai.

Bà cho biết người đó chính là ông, và nói ông có mặt tại một doanh nghiệp đang được kiểm tra và ở đó hết buổi kiểm tra, gây áp lực cho nhân viên.

Ông Charlie phản bác, nói mình chưa bao giờ đến chỗ đang được kiểm tra quy định bao giờ trong ba năm nay, và nói những cáo buộc của bà Kimberly sẽ làm cư dân có cái nhìn khác về HĐTP.

HĐTP bỏ phiếu để lập một ủy ban đặc biệt với kết quả 4-1, với phiếu chống của Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Qua một số thảo luận, Nghị Viên Kimberly Hồ và Thị Trưởng Trí Tạ đồng ý sẽ là hai thành viên đầu tiên của ủy ban đặc biệt này.

Giới hạn thời lượng phát biểu trong cuộc họp

Vì các phiên họp HĐTP thường chấm dứt sau nửa đêm, Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí đề nghị giới hạn thời gian phát biểu của từng người để không tranh cãi quá lâu.

Ông đề nghị mỗi người nói không quá 5 phút, và không ai được chặn lời họ trừ khi người phát biểu đang phỉ báng người khác. Sau khi mỗi dân cử nói 5 phút, HĐTP có thể quyết định thảo luận tiếp, và mỗi người có thêm 5 phút để trình bày suy nghĩ.

Thị Trưởng Trí Tạ cho rằng đây là một đề nghị hay vì công chúng không muốn thấy các dân cử cãi nhau nữa. Ông nhắc lại đề nghị của ông Charlie là mỗi người có 5 phút để nói, sau đó thị trưởng sẽ hỏi có muốn thảo luận tiếp hay không, và mỗi người có thêm 5 phút nếu đa số muốn thảo luận tiếp.

Ông Charlie nói quy định này có mục đích giúp các dân cử trình bày hết được suy nghĩ trước khi bị chặn lời, và nói một người hay xen vào khi người khác đang nói là Nghị Viên Tài Đỗ.

“Ông xen vào rồi cãi nhau qua lại, sau đó nói thêm từ 10 đến 15 phút nữa,” ông Charlie nói.

Ông còn nói nhóm đa số trong HĐTP thường lạm dụng việc kêu luật sư đề nghị bỏ phiếu chấm dứt thảo luận để chặn không cho người khác phát biểu.

“Văn phòng lưu động” là một lý do khiến Thị Trưởng Trí Tạ bị khiển trách. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Phó Thị Trưởng Manzo cho rằng đề nghị của ông Charlie hay, nhưng không cần thiết vì dựa vào trách nhiệm của từng người nhiều hơn, và các dân cử nên tập trung lo cho cộng đồng nhiều hơn.

Về chuyện kêu luật sư của thành phố đề nghị bỏ phiếu chấm dứt thảo luận, phó thị trưởng nói chỉ làm được điều đó khi mọi dân cử đã trình bày suy nghĩ của mình về một mục trong nghị trình.

HĐTP bỏ phiếu để có quy định giới hạn thời gian phát biểu của các dân cử. Đề nghị đó không được thông qua với kết quả 2-3, hai phiếu thuận của Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT