Kính chúc quý khách một mùa Giáng Sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc
Ðề phòng bệnh ‘võng mạc đái tháo đường,’ nguyên nhân nguy hiểm dẫn đến mù lòa vĩnh viễn
“Ðái tháo đường” là bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate, đồng thời cơ thể không sản xuất đủ lượng insulin giúp chuyển hóa đường thành năng lượng, khiến đường bị tích tụ trong máu quá cao. Lượng đường không sử dụng này trở thành nguy cơ đe dọa các cơ quan quan trọng trong cơ thể như tim mạch, thận, răng, thần kinh và mắt. Ở mắt, đái tháo đường gây đục thủy tinh thể, cườm nước và làm tổn thương võng mạc. Bệnh phát triển rất âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt. Khi bệnh phát triển nặng đến mức bệnh nhân nhận ra là lúc không còn khả năng cứu vãn. Cho đến nay, y học vẫn chưa có phương pháp chữa trị đối với bệnh võng mạc đái tháo đường, chính vì vậy những hiểu biết về bệnh để phòng ngừa là vô cùng quan trọng.

Ở các bệnh nhân đái tháo đường, khi lượng đường lên quá cao trong máu sẽ làm tổn thương các mạch máu trong mắt, khiến cho mạch máu phồng lên như những quả bóng li ti. Nếu không kịp thời điều trị, những mạch máu nuôi dưỡng võng mạc sẽ bị tắc nghẽn, chất dịch trong lòng mạch máu rỉ ra ngoài, tạo thành xuất huyết võng mạc. Sau đó bệnh phát triển nặng hơn khi số lượng mạch máu bị tắc tăng lên, dẫn tới tình trạng thiếu máu, thiếu oxy nuôi dưỡng tại vùng võng mạc tương ứng. Thời kỳ nặng nhất xảy ra khi trên võng mạc xuất hiện nhiều mạch máu mới, có cấu trúc yếu, dễ vỡ, dễ gây ra xuất huyết võng mạc. Ðây là căn bệnh có tên gọi là võng mạc đái tháo đường. Bệnh sẽ dẫn đến những nếp nhăn, bong võng mạc, neovascular glaucoma… Tất cả những triệu chứng này sẽ dẫn tới tình trạng mù lòa vĩnh viễn.

Ở người bệnh tiểu đường mắc chứng võng mạc đái tháo đường, thị lực sẽ bị ảnh hưởng, nhìn vật lúc mờ lúc tỏ tùy theo lượng đường trong máu lúc đó. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu, người bệnh sẽ không cảm nhận gì do triệu chứng không rõ ràng. Càng về sau thị giác sẽ càng kém đi, mắt sẽ thấy những đốm đen như bồ hóng hoặc đốm đỏ xuất hiện, che trước mắt. Sau đó là thị lực suy giảm từng phần hoặc hoàn toàn, chỉ thấy bóng hoặc một lớp màn che mờ trước mắt. Những tình trạng nặng có thể cảm thấy đau nhức, nặng mắt hoặc mắt đỏ thường xuyên. Vì tính phức tạp và biến chứng của bệnh, việc tự mình theo dõi không phải là một cách tốt đối với các bệnh nhân tiểu đường. Thực sự bệnh phát triển rất âm thầm, trong quá trình phát triển, người bệnh sẽ không có cảm giác gì hết cho đến khi bệnh thật sự trở nặng và biến chứng xảy ra.


Bệnh võng mạc đái tháo đường được xem là nguy hiểm ngang với cườm nước và thoái hóa hoàng điểm do không có phương pháp chữa trị. Cách điều trị tốt nhất là ngăn ngừa sự gia tăng lượng đường, lượng mỡ và áp suất trong máu bằng cách kiểm soát chế độ ăn uống. Nên tập thể thao đều đặn, duy trì cân nặng và nhất là không hút thuốc. Khi bệnh phát triển nặng, thường các bác sĩ chọn cách giải phẫu bằng laser để làm co các mạch máu phình to bất thường, giảm bớt tình trạng sưng viêm của võng mạc, đồng thời còn giảm thiểu sự sinh sôi của các mạch máu mới bằng cách diệt bớt tế bào võng mạc. Ngoài ra cách chữa trị thông dụng khác là tiêm steroid hoặc anti-vegf vào mắt để làm giảm sưng, giảm tình trạng tràn chất dịch vào mắt, đồng thời ngăn chận sự sinh sôi của các mạch máu bất thường để làm giảm tình trạng chảy máu mắt.

Do sự nguy hiểm của bệnh võng mạc đái tháo đường, các bệnh nhân tiểu đường không nên coi thường sức khỏe của đôi mắt mà hãy nên gặp bác sĩ nhãn khoa để được theo dõi ít nhất 1 năm một lần để phát hiện và điều trị bệnh càng sớm càng tốt.
Phòng khám Acuity Eye Specialist tọa lạc giữa trung tâm Bolsa, có đầy đủ các trang thiết bị tối tân nhất hiện nay. Ngoài ra, phòng khám còn có các bác sĩ tài giỏi và tận tâm túc trực tại đây và có thể theo dõi bất cứ bệnh lý nào về mắt.
ACUITY EYE SPECIALISTS
14501 Magnolia Blvd., Suite 103, Westminster, CA 92683
Tel: 1-800-898-2020
Website: www.acuityspecialists.com


































































































