Thursday, March 28, 2024

Tiếp tục giết người khi đang bị ‘buộc tội giết người’

SANTA ANA, California (NV) – Một thanh niên 21 tuổi ở Azusa bị buộc tội giết người hồi năm ngoái, nay phải đối mặt với tội danh mới vì đã đâm một người khác bằng con dao bỏ túi, ở thành phố Costa Mesa, miền Nam California trong tháng này.

Các công tố viên cho biết, Jasper Bear Belknap đã đâm người quen của anh ta, Austin Robinson, 23 tuổi, trên vỉa hè ở Costa Mesa sau khi tranh cãi vào ngày 12 Tháng Hai. Belknap bị bắt sau đó ở thành phố Garden Grove, theo báo The Orange County Register.

Hồi tháng 11 năm 2017, Belknap phải đối mặt với cái chết của Felipe Lugo, 45 tuổi, người bị kéo lê bằng chiếc xe tải ở thành phố Anaheim mà theo các điều tra viên đó là một vụ cướp. Một bồi thẩm đoàn cho rằng trong trường hợp này, tội giết người của Belknap nhẹ hơn tội cố ý sát nhân.

Vào thời điểm bị cáo buộc giết người trong tháng này, Belknap phải đóng số tiền tại ngoại $60,000 cho hai vụ việc xảy ra trong năm 2015 với tội danh trộm cắp, cướp xe và phá hoại.

Nếu bị buộc tội về cáo buộc mới nhất, Belknap có thể đối mặt với 26 năm tù. (Tr. Linh)

Súng nổ trong trường ở Georgia, nổi lên tranh luận về võ trang cho giáo viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT