Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử đến dự lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm các hương linh Anh Hùng Chiến Sĩ và Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vào trưa Chủ Nhật, 27 Tháng Tư, tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, thành phố Santa Ana.

Nhân dịp này, ban điều hành chùa cũng tổ chức Tiệc Chay Gây Quỹ Trùng Tu ngôi già lam này.
Sau nghi thức khai mạc, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Hải Ngoại, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, dâng lời cầu nguyện hương linh các Anh Hùng Chiến Sĩ và Dân Cán Chính VNCH đã vị quốc vong thân.
Nhân dịp tưởng niệm 50 Năm Quốc Hận 30 Tháng Tư, hòa thượng viện chủ cũng cầu nguyện và làm lễ Cầu Siêu cho các hương linh của đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển để tìm ánh sáng tự do trên khắp thế giới.
Hòa thượng viện chủ ngỏ lời chào mừng và cám ơn chư tôn đức tăng ni cùng đồng hương Phật tử đã bỏ thì giờ quý báu đến tham dự buổi tiệc chay. Đồng thời ông cũng tán thán công đức của quý vị mạnh thường quân, quý vị Phật tử đã đóng góp công sức trong nhiều năm qua để Tổ Đình Minh Đăng Quang có điều kiện duy trì những sinh hoạt Phật sự cho đến nay.

“Công trình trùng tu sớm được hoàn thành còn tùy thuộc vào lòng hảo tâm của quý vị cho những ngày tháng tới,” hòa thượng viện chủ nói.
Buổi tổ chức có phụ diễn chương trình văn nghệ cúng dường, do những tiếng hát của các ca nghệ sĩ tại Little Saigon và các Phật tử của Tổ Đình Minh Đăng Quang đóng góp, với sự điều hợp của Phật tử Thiên Thanh.
Mở đầu phần văn nghệ, toàn ban văn nghệ của Tổ Đình Minh Đăng Quang hợp ca bài “Ca Ngợi Đức Thế Tôn.” Sau đó là phần trình diễn của các ca nghệ Quỳnh Thúy, Đào Tâm, Quế Phương, Tammy Minh Tâm, Ngọc Trân, Tuyết Minh, Anne Daisy, Tuệ Đức, Kaylin Mai, Uy Nghiêm, Huyền Vy, Phố Hiệp, và còn nhiều người khác.

Hiện diện trong buổi lễ, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, nói: “Chúng tôi có mặt hôm nay để tham dự lễ Cầu Siêu các anh hùng chiến sĩ trận vong và những đồng bào đã tử nạn trên đường vượt biên, sau 30 Tháng Tư, 1975. Đồng thời tôi cũng có lời kêu gọi lòng hảo tâm của hàng Phật tử Việt Nam và quý vị mạnh thường quân hoan hỷ đóng góp tịnh tài và công sức trong việc trùng tu Tổ Đình Minh Đăng Quang.”
Trong số đồng hương đến dự, Giáo Sư Trần Văn Chi nói: “Sự đóng góp để trùng tu một ngôi chùa không phải chỉ có lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân, mà còn cần nhiều sự trợ giúp của Phật tử và đồng hương tại hải ngoại, để chúng ta cùng thực hiện sự đoàn kết trong tinh thần bảo tồn truyền thống và văn hóa của dân tộc Việt trên xứ người.”
Bác Sĩ Kimberly Hồ, cựu phó thị trưởng Westminster, tâm tình: “50 năm người Việt lưu vong trên xứ người. Xa quê hương, chúng ta không quên công ơn của các chiến sĩ anh hùng Quân Lực VNCH đã nằm xuống vì đại nghĩa. Xa quê hương, chúng ta cùng mang theo những hồn quê của dân tộc Việt, trong đó có tinh thần duy trì nền Phật Giáo Việt Nam mà các bậc tiền nhân đã có công gầy dựng cho chúng ta.”

Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam được Tổ Sư Minh Đăng Quang sáng lập năm 1944. Tổ Sư Minh Đăng Quang là một đại tăng quan trọng của Phật Giáo Việt Nam vào thế kỷ 20. Ngày Mùng Một, Tháng Hai, năm Giáp Ngọ (1954), trên đường hành đạo từ Sa Đéc xuống Vĩnh Long, rồi qua Cần Thơ nhưng khi đến Cái Vồn, Bình Minh, thì ông thọ nạn, và vắng bóng đến bây giờ. Ông để lại cho đời chí nguyện: Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp và Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên là một trong những cao tăng nổi tiếng của Phật Giáo Việt Nam, một bậc Tam Tạng Pháp Sư. Năm 1954, sau khi Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên được giáo hội đề cử làm trưởng Giáo Đoàn 4, một trong sáu giáo đoàn của hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, đã từng chu du khắp từ Nam ra Trung để hoằng trì giáo pháp Khất Sĩ.
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên định cư tại California năm 1978. Cùng năm đó, ông sáng lập ra Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới tại California, và xây dựng Tổ Đình Minh Đăng Quang tại thành phố Santa Ana.

Khi đại lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên qua đời thì Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, bị nhà băng tịch thu, vì không có tiền đóng ngân hàng hằng tháng. Sau đó, nhờ Thầy Minh Tuyên từ miền Đông về cứu vãn tình thế nguy ngập này. Lúc đó, Thầy Minh Tuyên và Luật Sư Nguyễn Tôn Nguyên vận động Phật tử và các mạnh thường quân, không phân biệt tôn giáo, cho mượn tiền để lấy lại ngôi Tổ Đình này.
Qua nhiều năm tọa lạc tại California, Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, bị xuống cấp vì định luật của thời gian, nên mới có những buổi tiệc gây quỹ để trùng tu ngôi già lam này.
Mấy năm qua, nhờ lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân, đồng hương và Phật tử xa gần đóng góp, giờ việc trùng tu đã gần được hoàn thiện, và chỉ cần một ít tịnh tài nữa là hoàn chỉnh theo ý nguyện: “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông.” [qd]




























































































































































