Truyền thông thiểu số gặp các tổ chức cộng đồng ở Orange County trong nỗ lực chống thù ghét

Thiện Lê/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Để giúp các cơ quan truyền thông thiểu số cùng nhiều tổ chức cộng đồng tiếp tục dễ dàng trao đổi thông tin trong nỗ lực chống thù ghét, Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức một buổi hội thảo ở Santa Ana hôm Thứ Tư, 21 Tháng Hai.

Đông đảo truyền thông và tổ chức cộng đồng có mặt ở Santa Ana. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Buổi gặp gỡ là một phần của chương trình Stop The Hate do Sở Dịch Vụ Xã Hội California khởi xướng và hợp tác với nhiều cơ quan truyền thông thiểu số khắp tiểu bang để lan truyền thông tin chống thù ghét.

Buổi hội thảo được tổ chức tại văn phòng của tổ chức Groundswell, từng được gọi là Hội Đồng Nhân Sự Orange County. Đây là một tổ chức rất quan trọng với nỗ lực chống thù ghét của Orange County vì quận hạt sử dụng thông số do tổ chức này cung cấp để đưa ra báo cáo thù ghét mỗi năm.

Trong mấy năm vừa qua, chương trình này giúp nhiều cộng đồng khắp California hiểu biết hơn về tình trạng thù ghét đang gia tăng, còn tạo ra được nhiều hoạt động hàn gắn các cộng đồng đang xung đột.

Một cách để duy trì các hoạt động và nỗ lực đó là tạo quan hệ giữa truyền thông thiểu số và các tổ chức cộng đồng. Các tổ chức cộng đồng là những nguồn thông tin quan trọng vì phục vụ nhiều cư dân, có nhiều thông số không nơi nào có được, và giới truyền thông sử dụng những thông số đó để lan truyền nhiều tin tức về tình trạng thù ghét trong cộng đồng cùng những nỗ lực.

Ông Julian Đỗ, giám đốc EMS, cho biết ông rất mừng vì thấy đông đảo nhiều cơ quan truyền thông cùng đại diện của nhiều tổ chức có mặt để trao đổi nhiều thông tin cho năm mới của chương trình Stop The Hate.

Cô Elaine Hàng, điều hợp viên về chính sách của Liên Hiệp Người Á Châu Thái Bình Dương Orange County (OCAPICA), cho biết tổ chức này có rất nhiều dịch vụ để giúp đỡ cộng đồng như giúp tìm việc làm, trợ giúp về nhà ở, cùng các chương trình về y tế với tâm lý.

OCAPICA là tổ chức đứng đầu phụ trách chương trình Stop The Hate ở Orange County và khu vực Inland Empire, đưa chi phí từ tiểu bang đến nhiều đối tác, còn phụ trách nhiều dịch vụ chống thù ghét, và còn đại diện nhiều cư dân trình bày ý kiến với các dân cử.

Giới truyền thông và các tổ chức cộng đồng chia sẻ thông tin. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một tổ chức quan trọng khác của Stop The Hate là Truyền Thông Người Da Đen California (CBM) cũng có mặt, và đại diện là ông Brandon Brooks. Ông cho hay rất mừng vì được dự buổi hội thảo này để tiếp tục hợp tác với nhiều tổ chức cộng đồng trong nỗ lực chống thù ghét.

Bà Sandy Close, tổng giám đốc EMS, trong tinh thần của một ký giả, nói giới truyền thông luôn khao khát có những câu chuyện bổ ích, muốn có nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy để lan truyền cho cộng đồng.

Buổi hội thảo còn có sự hiện diện đại diện của hai thượng nghị sĩ California là Dave Min, đại diện Địa Hạt 47, và Josh Newman, đại diện Địa Hạt 29.

Khi nhắc đến thù ghét ở California, ai cũng nhớ đến vụ thảm sát ở Monterey Park làm 11 người thiệt mạng vào Giao Thừa Tết Quý Mão 2023. Một người nhớ rất rõ sự việc đó là ông Grant Wu, ký giả lâu năm của tờ báo World Journal trong cộng đồng người Hoa. Ông cho biết lễ hội Tết Nguyên Đán ở Monterey Park có sự tham gia tổ chức của World Journal, có hơn 100,000 người đến dự trong ngày đầu tiên, và đến đêm Giao Thừa thì vụ nổ súng xảy ra. Vì vậy, ông nói chống thù ghét là một ưu tiên hàng đầu của tờ báo này.

Quang cảnh buổi hội thảo ở Santa Ana. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Truyền thông Việt Ngữ và các tổ chức cộng đồng của người Việt Nam cũng có mặt tại buổi hội thảo của EMS, gồm có nhật báo Người Việt, đài SBTN, đài Little Saigon TV, Hội Ung Thư Việt Mỹ, Hiệp Hội Nghệ Sĩ và Truyền Thông Người Mỹ Gốc Việt (VAAMA) và Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA).

Những cơ quan truyền thông và các tổ chức này nói về nỗ lực trong việc đưa tin về tình trạng thù ghét, cùng những nỗ lực giúp đỡ cộng đồng Việt Nam trong những năm vừa qua như các dịch vụ cần thiết hay những chương trình văn học nghệ thuật tô điểm văn hóa Việt Nam.

Bà Becky Monroe, phó giám đốc Sở Dịch Vụ Xã Hội California, cũng có mặt tại buổi hội thảo và nói chương trình Stop The Hate rất thành công, giúp thay đổi được nhiều cộng đồng khắp California, nên tiểu bang sẽ tiếp tục hỗ trợ và cải tiến chương trình này.

Với sự tham dự của nhiều tổ chức cộng đồng, cùng giới truyền thông và đại diện của một số dân cử, buổi hội thảo EMS giúp những tổ chức này tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong chương trình Stop The Hate của California. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT