IRVINE, California (NV) – Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 phút chiều Thứ Năm, 3 Tháng Ba, đại học UCI phân khoa Environmental Injustice sẽ phối hợp với Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa (JFFV) tổ chức hội thảo “Sau thảm họa Formosa, xây dựng lại những cộng đồng ven biển” (In The Wake of Formosa Plastics Rebuilding Coastal Communities).
Bà Triều Giang-Nancy Bùi, hội phó JFFV, cho biết hội thảo sẽ được tổ chức tại Social & Behavioral Sciences Gateway, 214 Pereira Drive, Irvine, CA 92617.

“Hội thảo sắp tới chúng tôi mong muốn đưa thảm họa môi trường chưa từng có, lớn nhất trong lịch sử Việt Nam ra công luận. Công luận gồm có giới học thuật. Đó là lý do tổ chức ở UCI. Mà UCI có phân khoa Environmental Injustice (Bất Công về Môi Trường),” bà nói.
“Chúng tôi kính mời quý vị tham gia đông đảo, để cho thế giới biết rằng người Việt chúng ta dù xa xứ nhưng không bao giờ bỏ rơi quê hương, đồng bào của mình,” bà nói thêm.
Nói tiếp với phóng viên nhật báo Người Việt, hội phó JFFV tin tưởng: “Qua cuộc hội thảo này, chúng tôi muốn tìm sự ủng hộ của giới học thuật và đại chúng trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cho nạn nhân của vụ ‘thảm họa môi trường’ chưa từng có do công ty Formosa gây ra.”
“Và hơn nữa, chúng tôi mong những nạn nhân trong nước cảm thấy họ không bị bỏ rơi,” bà cho hay.
Theo bà Nancy Bùi, ngày 11 Tháng Sáu, 2019, Hội JFFV giúp các nạn nhân nộp đơn kiện, nhưng Tòa Sơ Thẩm và Thượng Thẩm từ chối với hai lý do chính: Tòa án Đài Loan không có thẩm quyền thụ lý, và Đài Loan cũng chưa bao giờ xử một vụ án tương tự.
Tháng Mười Một, 2020, Tối Cao Pháp Viện Đài Loan ra một phán quyết có ý nghĩa quan trọng đem lại niềm hy vọng cho nạn nhân, là công nhận vụ kiện với 7,875 nguyên đơn.
Việc đấu tranh đòi công lý cho môi trường biển và nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra vào năm 2016 tại miền Trung Việt Nam là một cuộc đấu tranh lâu dài về mặt pháp lý, tạo dư luận thế giới.

Do đó, ngoài việc tranh đấu trước tòa án, Hội JFFV còn liên minh với các tổ chức tranh đấu cho môi trường và nhân quyền của các quốc gia từng là nạn nhân của công ty Formosa.
Lý do, theo bà Nancy Bùi: “Vì môi trường cũng là một phần của nhân quyền, do Liên Hiệp Quốc đưa ra tiêu chí: Người dân có quyền được sống trong một không khí sạch, nước sạch. Ai vi phạm, nghĩa là vi phạm nhân quyền.”
Một trong những liên minh mà Hội JFFV đang làm việc chặt chẽ là phân khoa Environmental Injustice thuộc Department of Anthropology của đại học UCI.
Theo đó, Hội JFFV và UCI có hai dự án. Một là Thư Khố (Archives), ghi chép, phổ biến và lưu trữ mọi sự kiện liên quan đến thảm họa môi trường do công ty Formosa gây nên, để giúp những nhà nghiên cứu cũng như đại chúng muốn tìm hiểu về thảm họa này từ nguồn tin trung thực đáng tin cậy.

Dự án thứ hai là bộ phim tài liệu “RED SEA” nói về thảm họa môi trường do công ty Formosa gây nên cho các tỉnh miền Trung Việt Nam năm 2016.
Bà Nancy Bùi kêu gọi: “Nếu không có điều kiện đến tận nơi, mọi người vẫn có thể dự qua Zoom Meeting.”
Dù tham dự trực tiếp hay qua Zoom Meeting, ban tổ chức hội thảo mời mọi người ghi danh qua link: www.eventbrite.com/e/in-the-wake-of-formosa-plastics-rebuilding-coastal-communitieszoom-tickets-262046737847. (Đ.Trang) [qd]
























































































