Friday, April 26, 2024

USPAACC mở cuộc họp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

WASHINGTON, DC (NV) – Phòng Thương Mại Liên Mỹ Người Mỹ Gốc Á (USPAACC) thông báo mở cuộc họp trực tuyến quy tụ nhiều diễn giả trong giới kinh doanh, giáo dục, và giới chức để hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc sắc dân thiểu số trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19, thông cáo báo chí của tổ chức này cho biết.

Cuộc họp có tên “Together Tomorrow,” bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 10 Tháng Sáu.

Logo cuộc họp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. (Hình: USPAACC)

Sự kiện này xoanh quanh việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ để giúp họ được cung cấp vốn, hiểu cách thức kinh doanh theo dây chuyền, và giúp họ tự tin với kế hoạch công ty đề ra.

Cuộc họp ba ngày này được ông Eric Toda điều hợp. Ông Toda là người đứng đầu Global Head of Social Marketing của Facebook, và cũng là diễn thuyết gia của Asian American Advisory Council.

Ông sẽ điều phối cuộc họp với bốn tổ chức thương mại đại diện cho người thiểu số và đa sắc tộc lớn nhất Hoa Kỳ gồm: USPAACC (US Pan Asian American Chamber of Commerce), National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC), US Black Chambers, Inc. (USBC), và US Hispanic Chamber of Commerce (USHCC).

Các diễn giả gồm: Giáo Sư Wayne Frederick, hiệu trưởng đại học Howard University, trường có lịch sử có nhiều sinh viên gốc Châu Phi nhất nước Mỹ; Thượng Nghị Sĩ Ben Cardin (Dân Chủ-Maryland), chủ tịch Ủy Ban Doanh Nghiệp Nhỏ và Kinh Doanh Thượng Viện Mỹ; bà Isabella Guzman, giám đốc Cơ Quan Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ; bà Edith McCloud, quyền giám đốc đặc trách quản trị của Cơ Quan Phát Triển Doanh Nghiệp Người Thiểu Số; và ông Scott Frisch, giám đốc điều hành Hiệp Hội Người Hưu Trí (AARP).

Đại diện các doanh nghiệp lớn của Mỹ tham gia hội thảo gồm có Amazon, Wells Fargo, T-Mobile, Nationwide, Facebook, Google, Charter Communications, Southern California Edison, AT&T, Caesars, Nissan, The Home Depot and Travel + Leisure Co.

Đại diện doanh nghiệp Châu Á sẽ có các công ty như Ampcus, Pyramid, Esolvit, CYNET, Dayblink, và MSL Express.

Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của ba dân biểu liên bang của tiểu bang California như bà Judy Chu (Dân Chủ), ông Mark Takano (Dân Chủ), và bà Young Kim (Cộng Hòa).

Ngoài ra, còn có bà Erika Moritsuku, phó phụ tá của Tổng Thống Joe Biden đặc trách về người gốc Châu Á-Thái Bình Dương, và ông Subash Iyer, cố vấn cao cấp Cơ Quan Giao Thông Công Cộng thuộc Bộ Giao Thông Hoa Kỳ.

USPAACC là tổ chức bất vụ lợi lâu năm của người Mỹ gốc Á. Tổ chức này vừa thông báo chương trình độc quyền hằng năm có tên CelebrASIAN Business + Procurement Conference để hỗ trợ tạo cơ hội công bằng cho các doanh nghiệp của sắc dân thiểu số.

Để biết thêm chi tiết về cuộc họp, xin vào trang web www.celebraasianconference.com. (T.Nhiên) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT