Sunday, May 19, 2024

Viện Trường Sinh Học mừng sinh nhật Đức Sư Tổ Dasira Narada lần 176

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Để tưởng nhớ và tri ân đến công đức Đức Sư Tổ Dasira Narada, Viện Trường Sinh Học Dasira Narada tổ chức đại lễ mừng sinh nhật lần thứ 176 của ông tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster, vào chiều Chủ Nhật, 23 Tháng Mười.

Lễ dâng hương kỷ niệm sinh nhật lần thứ 176 Đức Sư Tổ Dasira Narada. Từ trái, sư huynh Lưu Lê, Viện Trưởng Tạ Duy Thành, và ông Ngô Trung. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Tạ Duy Thành, viện trưởng Viện Trường Sinh Học Dasira Narada, cho biết: “Trường Sinh Học còn có nghĩa là học để hy sinh trường kỳ, học để sống bằng tấm lòng của mình, sống hòa đồng với mọi người, học trường kỳ để thấy rằng Trường Sinh Học không có lớp cuối cùng, cuốn sách không có trang cuối cùng. Học mãi sẽ thấy rằng sự thay đổi của con người mỗi ngày sẽ khác đi, với chiều hướng tiến lên và tình thương con người ngày càng rộng mở hơn, chia sớt cho tất cả chúng sinh, tạo ra cuộc sống mọi người tốt đẹp hơn. Môn học này có giá trị cho cả thể xác lẫn tâm hồn.”

Trường Sinh Học nhằm giúp con người cải thiện sức khỏe và đời sống, nhân sinh quan và cái nhìn mới hơn về tâm linh. Để trở thành môn sinh của Viện Trường Sinh Học, học viên không những học được cách tự chữa bệnh mà còn giúp chữa bệnh cho người khác, giúp lan tỏa tình yêu thương đến với tất cả mọi người vô điều kiện.

Nghi lễ dâng hương do ông Tạ Duy Thành, sư huynh Lưu Lê, và ông Trung Ngô thực hiện. Nghi thức này được xem như là chiếc cầu nối thiêng liêng giữa mọi người nơi đây với Đức Sư Tổ Dasira Narada, người đã khai phá và truyền lại một môn học vô cùng nhiệm màu vi diệu, nhằm giải tỏa những đau khổ của con người và cứu độ chúng sinh.

Cô Lê Kim tóm lược tiểu sử Sư Tổ Dasira Narada: “Hằng năm vào ngày 24 Tháng Mười, những trung tâm, thiền đường Trường Sinh Học trên thế giới đều hân hoan tưng bừng lễ mừng sinh nhật Đức Sư Tổ Dasira Narada, người Tích Lan (Sri Lanka). Ông sinh ngày 24 Tháng Mười, 1846, trong một gia đình danh tiếng. Khi lớn lên du học Anh, tốt nghiệp tiến sĩ ưu hạng Xã Hội Học. Trở về nước ông tham gia vào chức vụ cao cấp trong chính phủ.

Ban tổ chức Viện Trường Sinh Học hát khai mạc buổi lễ kỷ niệm sinh nhật Đức Sư Tổ Dasira Narada lần thứ 176. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhưng với mong muốn vĩ đại là giải tỏa sự đau khổ cho nhân loại, ông đã từ chức để tìm đường tu học, hầu đạt được những gì ông mong muốn cho nhân sinh. Ông đã từ bỏ tất cả, một mình đi đến dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, ở trong một hang động 18 năm trời để có thể tiếp xúc được với nguồn năng lượng kỳ diệu trong vũ trụ, để tìm cách giúp khai thông mọi bế tắc cho con người từ thể xác lẫn tâm linh.”

“Sau 18 năm nhập thất khổ luyện, ông đắc đạo và tự khai mở được luân xa, đặc biệt là ông tìm ra được chìa khóa giúp khai mở luân xa cho người khác mà không phải khổ công tu luyện nhiều năm như các bậc tiền bối. Chính nhờ ông mà ngày nay việc khai mở luân xa, hưởng thiên điển được dễ dàng, lịch sử của môn Trường Sinh Học được bắt đầu từ đây. Sau khi đắc đạo, ông đi khắp nơi trị bệnh cứu người, và cũng trở về quê huơng Tích Lan tiếp nhận người đệ tử trẻ 18 tuổi, theo nông về lại dãy Hy Mã Lạp Sơn để truyền dạy phương pháp tu luyện để tu tự chứng, rồi ông lại tiếp tục ra đi trị bệnh cứu người,” cô nói.

“Sau 18 năm trở lại ông vẫn thấy người đệ tử chưa chứng đắc, chưa tự khai mở được luân xa, ông bèn khai mở luân xa cho đệ tử, truyền dạy lại tất cả môn học này và căn dặn rằng ‘Sau này nếu có cơ duyên hãy đem truyền bá môn học này để giúp ích cho mọi người.’ Sau đó không ai biết ông đi đâu, và không ai gặp lại ông nữa, đó là năm 1924,” cô nói tiếp.

Ông Trần Trọng Vũ (trái), 95 tuổi, một sư huynh tiền bối của Viện Trường Sinh Học, phát biểu bên cạnh Viện Trưởng Tạ Duy Thành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đến tham dự có ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster; ông Charlie Chí Nguyễn, nghị viên Westminster; ông Patrick Harper, thị trưởng Fountain Valley, và phu nhân cũng là môn sinh của Trường Sinh Học; ông Sáu Vũ, bậc sư huynh trưởng bối của Trường Sinh Học; và tất cả đồng môn và gia quyến, thân hữu.

Trong buổi lễ, Thị Trưởng Trí Tạ trao tặng bằng tưởng lục để tri ân ông Tạ Duy Thành, người đã có công quảng bá bộ môn Trường Sinh Học đến mọi người, giúp tự chữa bệnh và giúp người khác chữa bệnh. (Văn Lan) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT