WESTMINSTER, California (NV) – Sở Cảnh Sát Westminster (WPD) vừa được Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA), qua Văn Phòng An Toàn Giao Thông California (OTS), tài trợ $125,000 để gia tăng an toàn giao thông cho cư dân, thông cáo báo chí của cơ quan này cho biết hôm Thứ Năm, 13 Tháng Mười Một.
“Chúng tôi rất phấn khích với số tiền tài trợ này vì nó cho phép chúng tôi gia tăng an toàn giao thông trong thành phố,” Phó Cảnh Sát Trưởng Ron Weber của WPD được trích lời nói. “Bằng cách tập trung vào giáo dục, quảng bá, và gia tăng thực hành an toàn, mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu tai nạn và tránh bị thương tích cho mọi cư dân.”

WPD cho biết số tiền này sẽ được chi tiêu cho đến hết Tháng Chín, 2026, qua các công việc như sau:
-Kiểm tra và đi tuần để ngăn chặn người uống rượu hoặc bị thuốc ảnh hưởng khi lái xe (DUI).
-Kiểm tra người lái xe không tập trung, vi phạm luật cấm sử dụng điện thoại khi lái xe của California.
-Thực hiện các chiến dịch tập trung vào những tài xế có biểu hiện lái xe gây nguy hiểm cho người đi xe đạp hoặc đi bộ.
-Thực hiện các chiến dịch nhắm vào những vi phạm gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, không ngừng để nhường đường, không ngừng ở bảng “Stop” và/hoặc đèn đỏ, cũng như quẹo hoặc đổi làn xe không đúng quy định.
-Trình bày với cộng đồng các vấn đề liên quan tới an toàn giao thông như DUI, lái xe sử dụng điện thoại, chạy quá tốc độ, cũng như an toàn cho người đi xe đạp và đi bộ.
-Hợp tác với các cơ quan công lực bạn ở các thành phố xung quanh.
-Huấn luyện cảnh sát và/hoặc tái xác nhận các trường hợp đã vượt qua trắc nghiệm về DUI, cũng như sử dụng thuốc.
Ngoài ra, WPD cũng thực hiện các biện pháp gia tăng an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp, qua các việc sau:
-Tổ chức các buổi đi bộ cộng đồng và thanh tra các đường có tỉ lệ người đi bộ và đi xe đạp bị tử vong hoặc bị thương cao.
-Tham dự các sự kiện “Open Streets,” khuyến khích cư dân sử dụng xe đạp và đi bộ.
-Mở những lớp giáo dục thanh thiếu niên đi xe đạp an toàn.
-Kiểm tra và phát nón bảo hộ cho trẻ em có nhu cầu.
-Nói chuyện với cộng đồng và trường học về an toàn đi xe đạp và đi bộ.
-Tổ chức đi xe đạp để khuyến khích và hướng dẫn cách đi xe đạp an toàn.
-Tổ chức các buổi đi bộ với cư dân cao niên và giúp người vô gia cư đi bộ một cách an toàn.
-Tổ chức các sự kiện khuyến khích quan sát đường phố với các hình thức như đeo băng hoặc mặc áo có phản chiếu, cũng như khuyến khích người đi xe đạp có đèn phía trước và phía sau. (Đ.D.)






















































































