Thursday, April 25, 2024

Coca-Cola và Pepsi gặp khó khăn vì đồng đô la tăng giá


Việt Nam
  • Gần 200 người chết trong các tai nạn xe cộ trong 6 ngày Tết ở Việt Nam.
  • Hai vụ cháy trong hai ngày Mùng Hai và Mùng Ba Tết tại cùng một khu phố ở Hải Phòng, một người chết.
  • Sài Gòn mang mô hình đầu tàu metro từ Nhật về Việt Nam để nghiên cứu và lấy ý kiến, chuẩn bị vận hành từ năm 2020.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Alma Edith Letona bị FBI truy tố, tình nghi biển thủ $1.86 triệu của công ty Roth Staffing Companies ở Orange, nơi nghi can làm việc trước khi bị đuổi, vì dùng nhiều tên khác nhau để lấy tiền người khác, tự đứng tên mua hai căn nhà ở Lake Forest.
  • Roshaun Nakia Porter, 39 tuổi, cư dân Long Beach, nhận tội làm “tú ông” bắt gái tơ hành nghề mãi dâm, bị tuyên án 20 năm tù và đền $866,224 cho 10 nạn nhân liên quan.
  • Karen Hanover, 48 tuổi, cư dân Seal Beach, bị tuyên án ba năm tù vì lừa đảo nhận $1.4 triệu của khoảng 45 người bỏ tiền vào các kế hoạch đầu tư địa ốc trình bày tại Nam California, Las Vegas và Dallas.
  • Trung tâm trợ giúp gia đình (Family Resource Center) ở công viên Sigler Park, Westminster sẽ mở cửa lại vào Tháng Ba, sau một thời gian đóng để tân trang, với chi phí $985,000 và thêm diện tích 776 sqft.
Hoa Kỳ
  • Một ông ở Bắc California ra tòa vì bị cáo buộc trấn nước con chó của bạn gái cũ. Không được tại ngoại vì đang bị cáo buộc một tội hình sự khác.
  • Lần đầu tiên trong 30 năm Hoa Kỳ có cuộc đình công của công nhân nhà máy lọc dầu. Lần này tại nhà máy lớn nhất nước – Motiva Enterprises tại Port Arthur, Texas – có thể làm ảnh hưởng giá xăng.
  • Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp nói chuyện với các công ty Google, Facebook và Twitter, đề nghị các công ty này làm việc trực tiếp với giới chức Pháp, giúp gỡ bỏ các thông báo tuyên truyền cho khủng bố khi Pháp yêu cầu.
  • Các hãng Coca-Cola và Pepsi có số bán trong quý 1 giảm, lý do vì đồng đô la lên giá. Một nửa doanh thu của các hãng này đến từ thị trường ngoại quốc.
  • Lính cứu hỏa tại học viện cứu hỏa tiểu bang California bị cáo buộc uống rượu lúc làm việc, cho hình khỏa thân lên điện thoại, và một sĩ quan thậm chí vỗ mông một nữ học viên.
Thế Giới
  • Ukraine và phiến quân thân Nga hoàn tất đợt trao đổi vài chục tù binh đầu tiên vào tối thứ Bảy, bắt đầu tiến trình đi đến hòa bình tại miền Đông nước này.
  • Hy Lạp sẽ đệ nộp một bảng danh sách các cải cách sẽ thực hiện để các chủ nợ Liên Âu duyệt xét.
  • Ông tổng thống Yemen, người từ chức tháng rồi và chạy về miền Nam nước này, nay lên tiếng nói ông vẫn là tổng thống, và sẽ lấy lại quyền hành cùng văn phòng của mình.
  • Hoa Kỳ nói vẫn còn các “khoảng trống lớn” trong thảo luận hạt nhân với Iran, và cảnh cáo đã sẵn sàng rời bàn thương lượng nếu Tehran không đồng ý các điều khoản cho thấy họ không muốn có vũ khí nguyên tử.

MỚI CẬP NHẬT