Sơ lược tiểu sử Thắng Đào

Thang Dao Vietnamese ballet dancer
Thắng Đào: “Với tôi, ballet là công cụ giúp nhìn và hiểu thế giới từ một góc cạnh khác.”
(Hình: Thắng Đào cung cấp)

Thắng Đào sanh ra tại Đà Nẵng, Việt Nam. Anh là một vũ công ballet và cũng là một biên đạo múa, hiện đang cư ngụ tại thành phố New York. Anh đã theo học và được huấn luyện về ngành múa từ trường Juliliard và trường Boston Conservatory. Thắng có bằng Cử Nhân Mỹ Thuật (Bachelor of Fine Art) từ trường Boston Conservatory và bằng Thạc sĩ (Master of Art) từ trường đại học New York. Sau khi ra trường, Thắng đã múa cho đoàn múa Stephen Petronio Company từ năm 2001-2006 và sau đó đã rời đoàn múa để chú tâm vào việc làm biên đạo múa cho Ballet Austin, Ballet Austin II, Ailey II, BalletX, Philadanco, and The Boston Conservatory. Anh cũng đã từng làm việc cho Metropolitan Opera và Little Orchestra Society. Thắng đã trình bày nghệ thuật múa của mình ở Boston, New York City, và Austin và đã được nhiều phê bình tốt từ The Boston Globe, Austin 360 và The New York Times. Vào năm 2006, anh đã nhận được giải Audience Choice Award (giải Khán Giả Bình Chọn) cho cả bốn đêm trình diễn ballet Stepping Ground, choreographed on Ballet Austin for the 1st Biennial New American Talent/Dance. Thắng cũng đã nhận được giải thưởng Princess Grace Choreography Fellowship vào năm 2008 và Special Project Award Grant in 2009. Thắng cũng đã nhận được Vilcek Foundation Prize for Creative Promise in Dance vào năm 2012. Anh cũng đã là thành viên trong nhóm sáng tạo cho dự án James Brown: Get On The Good Foot cho rạp hát the Apollo Theater với đạo diễn Otis Sallid.

NEWSLETTER Ghi danh để nhận bản tin Newsletter Người Việt thẳng vào hộp thư email của quý vị mỗi ngày, 7 ngày 1 tuần .  Newsletter là bản tin tóm lượt gồm những tin nổi bật nhất trong ngày.  Ghi danh nhanh và dễ dàng.  Hãy ghi danh ngay.Ghi Danh

Corolla 2017 sponsored banner cho bài viết "Thắng Đào và thế giới trong vũ điệu ballet"

⇐ Trở lại bài Thắng Đào và thế giới qua vũ điệu ballet