Saturday, April 27, 2024

Dân biểu California đưa dự luật giúp cư dân không giấy tờ mua nhà

SACRAMENTO, California (NV) – Dân Biểu California Joaquin Arambula, (Dân Chủ-Fresno-Địa Hạt 31), vừa đưa ra Dự Luật Quốc Hội 1840, vào Tháng Giêng để mở rộng cơ hội đủ điều kiện tham gia chương trình “California Dream for All” (Giấc Mơ California Cho Mọi Người), một chương trình sử dụng mô hình cho vay “chia sẻ giá trị,” theo Yahoo Mail  hôm 26 Tháng Hai.

Trong khi những người nhập cư không có giấy tờ mà đã mua nhà qua các chương trình cho vay mà không cần đến số An Sinh Xã Hội trong nhiều năm, dự luật sẽ cho phép việc mua nhà trở nên dễ dàng hơn cho nhiều người.


Làm chủ một căn nhà là ước mơ của rất nhiều người dân Mỹ, trong đó có tiểu bang California. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

“Chương trình này rất quan trọng trong việc giúp mua nhà trở nên dễ dàng hơn và củng cố sự phát triển kinh tế cũng như phẩm chất cuộc sống cho tất cả các cộng đồng của chúng ta,” ông Arambula nói trong một tuyên bố với báo The Sacramento Bee.

Chương trình “Dream for All” được bắt đầu từ năm ngoái, nhằm mục đích giải quyết khoảng cách giàu nghèo về chủng tộc và sắc tộc tại California.

“Dream for All” cung cấp cho người mua nhà số tiền trả trước (20% giá mua căn nhà) có thể lên tới $150,000. Điều kiện là chủ nhà phải trả lại khoản vay này và một phần giá trị tăng giá bất cứ khi nào nó được bán lại.

Năm ngoái, chương trình có thể đã hoạt động quá tốt.

Ngân sách $300 triệu bổ sung cho chương trình làm dấy lên lo ngại rằng chương trình này đang giúp đỡ những người đã có đủ khả năng chi trả.

Ông, Eric Johnson, phát ngôn viên của CalHFA, cho biết điều này đã khiến Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở California và Cơ Quan Lập Pháp thúc đẩy thay đổi.

“Chúng tôi thực sự muốn bảo đảm rằng lần này, số tiền tài trợ được phân bổ một cách công bằng,” ông Johnson nói.

Dân Biểu Juaquin. (Hình: a31.asmdc.org)

Năm nay, cơ quan này sẽ thay thế mô hình “đến trước có trước” bằng xổ số và có quy định mới yêu cầu người mua nhà phải là người mua nhà thế hệ đầu tiên, nghĩa là cả cá nhân và cha mẹ của họ đều chưa từng sở hữu nhà.

Chương trình cũng đã hạ ngưỡng điều kiện về thu nhập trung vị của quận hạt từ 150% xuống 120%. (ĐG) [kn]

MỚI CẬP NHẬT