Sai lầm khi mua nhà có thể khiến người mua mất tiền

ORANGE COUNTY, California (NV) – Khi nói đến khoản tiền trả trước khi vay mua nhà, người mua nhà lần đầu thường có rất nhiều thắc mắc. Mất bao lâu mới tiết kiệm đủ tiền trả trước? Cần trả trước bao nhiêu?

Có thật sự bắt buộc phải trả trước 20% khi mua nhà hay không?

Một gia đình vừa mua được nhà. Họ đang chuyển đến căn hộ mới. (Hình minh họa: Storyblocks.com)

Theo The Street, trong số những câu hỏi trên, câu cuối cùng luôn khiến nhiều người đặc biệt quan tâm. Không ít người tin rằng muốn mua nhà thì phải có sẵn 20% tiền trả trước. Tuy nhiên, điều đó không đúng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, đây còn chưa hẳn là lựa chọn có lợi.

Các chuyên gia của Berkshire Hathaway HomeServices, một công ty dịch vụ địa ốc thuộc tập đoàn Berkshire Hathaway, cũng đồng tình với nhận định này.

“Ý nghĩ rằng phải trả trước 20% mới mua được nhà là một trong những hiểu lầm lớn nhất trong quá trình mua nhà,” Berkshire Hathaway nêu trong một bài phân tích gần đây. “Nhiều dữ liệu đã bác bỏ quan niệm đó.”

Theo dữ liệu của Hiệp Hội Môi Giới Địa Ốc Quốc Gia (National Association of Realtors – NAR), mức trả trước phổ biến của người mua nhà lần đầu hiện chỉ khoảng 10%, tức bằng một nửa so với mức mà nhiều người nghĩ họ cần phải tiết kiệm.

Quan niệm sai về mức trả trước 20%

“Trừ khi công ty cho vay yêu cầu cụ thể, phần lớn người mua không cần phải trả trước 20%,” Berkshire Hathaway cho biết. “Hiện có nhiều chương trình vay được thiết kế để giúp người mua giảm đáng kể chi phí ban đầu.”

Với khoản vay tiêu chuẩn thông thường, loại khoản vay mà nhiều người xem là hình thức vay mua nhà phổ biến nhất, công ty cho vay có thể chấp nhận mức trả trước chỉ từ 3%, đặc biệt đối với người mua nhà lần đầu.

Khoản vay FHA, được Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (Federal Housing Administration – FHA) bảo lãnh, thường là lựa chọn phù hợp cho người mua nhà lần đầu. Loại vay này có yêu cầu dễ hơn về điểm tín dụng và tỷ lệ nợ trên thu nhập so với khoản vay tiêu chuẩn thông thường, đồng thời chỉ yêu cầu trả trước 3.5%.

Khoản vay VA, được Bộ Cựu Binh Hoa Kỳ (U.S. Department of Veterans Affairs – VA) bảo lãnh, không yêu cầu tiền trả trước. Chương trình vay này dành cho quân nhân tại ngũ đủ điều kiện, cựu binh, thành viên Vệ Binh Quốc Gia, lực lượng dự bị và thân nhân của họ.

Ngoài ra, người mua cũng có thể đủ điều kiện vay USDA với mức trả trước 0%, được Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (United States Department of Agriculture – USDA) bảo lãnh. Chương trình này dành cho người mua nhà tại một số khu vực nông thôn được chọn và có thu nhập dưới mức quy định.

Mức trả trước 20% thường chỉ áp dụng với một số loại khoản vay nhất định. Chẳng hạn, nhiều công ty cho vay yêu cầu mức trả trước cao hơn đối với khoản vay jumbo, tức loại khoản vay vượt giới hạn của khoản vay tiêu chuẩn thông thường. Điều này thường xảy ra tại các thị trường nhà ở đắt đỏ, nơi người mua cần vay số tiền lớn để mua nhà.

Dù vậy, không phải công ty cho vay nào cũng yêu cầu mức trả trước 20% đối với khoản vay jumbo. Một số nơi có thể chỉ yêu cầu 10% hoặc 15%. Tuy nhiên, nhìn chung, khoản vay jumbo vẫn thường đòi hỏi mức trả trước cao hơn các loại vay khác

Trả trước dưới 20% và bảo hiểm PMI

Người mua không nhất thiết phải trả trước 20% để đủ điều kiện vay mua nhà. Tuy nhiên, nếu mức trả trước dưới 20%, người mua thường sẽ phải đóng bảo hiểm vay mua nhà tư nhân, gọi tắt là PMI (Private Mortgage Insurance).

Một số người cho rằng điều này đồng nghĩa việc họ thật sự vẫn cần có đủ 20% tiền trả trước, vì nếu không sẽ phải mất thêm tiền đóng PMI. Tuy nhiên, PMI không hẳn là lý do để trì hoãn việc mua nhà quá lâu.

Bảo hiểm nhà ở giúp chủ nhà giảm thiệt hại trước những rủi ro như trộm cắp hoặc thiên tai. Trong khi đó, PMI là khoản bảo hiểm nhằm bảo vệ công ty cho vay trong trường hợp người vay không thể thanh toán tiền vay hàng tháng.

Các công ty cho vay thường yêu cầu PMI đối với người trả trước dưới 20%, vì mức trả trước càng thấp thì rủi ro của khoản vay càng cao.

Chi phí PMI thay đổi tùy từng trường hợp, nhưng Freddie Mac, một công ty được chính phủ Mỹ bảo trợ chuyên về thị trường vay mua nhà, ước tính người Mỹ thường phải trả từ $30 đến $70 mỗi tháng cho mỗi $100,000 vay mua nhà. Điều đó có nghĩa nếu vay $500,000, người mua có thể phải trả thêm khoảng $150 đến $350 mỗi tháng cho PMI.

Chờ đủ 20% có thể khiến người mua mất cơ hội

Trên thực tế, việc chờ nhiều năm để tiết kiệm đủ 20% tiền trả trước có thể khiến người mua bỏ lỡ cơ hội tích lũy tài sản từ giá trị căn nhà.

Trả trước nhiều hơn sẽ giúp tránh phải đóng PMI, tăng vốn chủ sở hữu ngay từ đầu và giảm khoản thanh toán vay mua nhà hàng tháng. Tuy nhiên, xét trên toàn bộ bài toán tài chính, mức trả trước 20% hiếm khi là lựa chọn giúp người mua tiết kiệm tiền nhiều nhất.

Giá nhà có thể thay đổi tùy từng năm và từng thị trường địa phương, nhưng nhìn chung vẫn có xu hướng tăng. Theo dữ liệu Tháng Ba năm 2026 của Redfin, một công ty chuyên theo dõi thị trường địa ốc Mỹ, giá nhà tăng 1.1% so với cùng kỳ năm trước, sau khi đã tăng 2.5% trong Tháng Ba năm 2025 và tăng 5.2% trong năm 2024.

Một báo cáo của Hiệp Hội Bảo Hiểm Vay Mua Nhà (U.S. Mortgage Insurers – USMI) cho thấy, dựa trên mức thu nhập trung vị (median) và giá bán nhà năm 2024, một hộ gia đình Mỹ trung bình sẽ mất khoảng 26 năm để tiết kiệm đủ 20% tiền trả trước cùng chi phí hoàn tất giao dịch.

Trong khoảng thời gian đó, người mua có thể bỏ lỡ nhiều năm tích lũy vốn chủ sở hữu khi giá nhà tiếp tục tăng.

Tin tích cực là PMI không phải khoản chi kéo dài vĩnh viễn. Với các khoản vay tiêu chuẩn thông thường, Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng (Consumer Financial Protection Bureau – CFPB) cho biết người mua có thể yêu cầu công ty cho vay hủy PMI khi vốn chủ sở hữu trong căn nhà đạt 20%. Nếu yêu cầu không được chấp thuận, công ty cho vay vẫn có nghĩa vụ pháp lý phải tự động hủy PMI khi mức vốn chủ sở hữu đạt 22%. (Ng.Tr) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT