Wednesday, April 24, 2024

Gây ô nhiễm môi trường, hãng lọc dầu tại California bị phạt $11.5 triệu


RODEO, California (AP)
Hôm Thứ Năm, Bộ Tư Pháp California cho biết 2 hãng Phillips 66 và ConocoPhillips, thuộc tổng công ty lọc dầu Conoco Oil Refinery ở Rodeo, sẽ phải nộp cho tiểu bang $11.5 triệu tiền phạt vì đã vi phạm nhiều khoản trong đạo luật giải quyết chất thải nguy hiểm của tiểu bang California.

Theo phán quyết sau cùng được đưa ra tại Tòa Thượng Thẩm Quận Alameda vào hôm Thứ Năm, Phillips 66 và ConocoPhillips đã chấp nhận trả khoản tiền phạt nói trên trong khuôn khổ cuộc dàn xếp những vụ vi phạm môi trường của họ.

Các công ty này bị buộc tội để cho 560 cơ sở lọc và phân phối dầu của họ tại 34 quận hạt ở Miền Bắc California vận hành những hồ chứa xăng dầu bị rò rỉ bên dưới mặt đất, gây ô nhiễm tai hại cho nguồn cung cấp nước tại các địa phương.

Những cơ sở vi phạm này bao gồm luôn 150 trạm bán xăng tại Vùng Vịnh, trong đó có 16 cây xăng ở San Francisco.

Hồ sơ tòa án, được thiết lập hồi năm 2013, tố cáo Phillips66 và ConocoPhillips đã không huấn luyện thấu đáo cho nhân viên điều hành, không gắn đủ các bộ phận dò tìm những chỗ rò rỉ, không thực hiện các cuộc kiểm tra hằng tháng các hồ chứa xăng dầu, và không thiết lập hệ thống báo động các trục trặc tại những cơ sở tồn trữ và phân phối nhiên liệu. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT