SAN FRANCISCO, California (AP) – Một trong những bệnh viện nổi bật trên toàn quốc đã tự ý đình chỉ việc nhận những quả thận được hiến tặng trong chương trình ghép thận sau khi một người hiến thận thiệt mạng hồi tháng trước.
Người hiến thận nói trên đã cho một bệnh nhân tại Bệnh Viện University of California San Francisco Medical Center trái thận của mình vào hồi Tháng Mười. Các giới chức bệnh viện hiện vẫn còn đang điều tra nguyên do gây ra cái chết của kẻ hiến thận, bản tin của tờ San Francisco Chronicle hôm Chủ Nhật cho biết như thế.
Bác Sĩ Steven Katznelson, giám đốc y khoa trong chương trình hiến thận của Trung Tâm California Pacific Medical Center tại San Francisco, đã gọi cái chết của vị ân nhân kia là một “cơn ác mộng.”
“Ngày nào chúng tôi cũng lo âu cả, bởi vì cho dù một người có mạnh khỏe đi nữa, vẫn có những rủi ro khi người đó được đánh thuốc mê để giải phẫu,” vị bác sĩ nói vậy.
Các giới chức bệnh viện ghép thận cho hay quả thận mới của người bệnh vẫn hoạt động đều đặn, nhưng từ chối không cho biết danh tánh của người nhận quả thận cũng như của vị ân nhân nay đã quá cố.
Hầu hết những bệnh nhân được ghép thận đều nhận thận từ những người đã chết, nhưng những ai nhận thận từ kẻ hiến tặng vẫn còn sống sẽ có nhiều cơ may hồi phục hơn. Tỉ lệ rủi ro gây ra cái chết cho người hiến thận tiếp theo sau cuộc giải phẫu lấy quả thận ra là 3 trên 10,000 trường hợp.
Theo tổ chức điều hành chương trình cấy thận Organ Procurement and Transplant Network, từ năm 2014 tới nay, có 4 người hiến thận đã chết sau khi cho người khác quả thận của mình. (V.P.)



























































































