Saturday, May 18, 2024

San Francisco có nhiều nhóm cư dân riêng rẽ


SAN FRANCISCO, California (NV) – Hôm Chủ Nhật, một bài báo trên trang mạng của tờ San Francisco Chronicle viết rằng những khác biệt về văn hóa đã dẫn đến tình trạng có nhiều nhóm cư dân riêng rẽ đang sinh sống bên trong thành phố San Francisco.




Ông Edwin Lee, gốc Hoa, thị trưởng San Francisco.
(Hình minh họa: Andrew Burton/Getty Images)



Tiểu bang Califorfnia ước tính thành phố San Francisco hiện có 838,000 cư dân, đông nhất từ trước tới nay.

Các số liệu của Cơ Quan Kiểm Tra Dân Số Mỹ cho biết cư dân da trắng chiếm 54% dân số thành phố, cư dân gốc Á (bao gồm người Hoa, người Việt, người Philippines, người Nhật và người Triều Tiên) chiếm 34%, cư dân Latino chiếm 15%, và người gốc Châu Phi chiếm 6%.

Hiện nay, 1/3 cư dân San Francisco là người sinh đẻ ở ngoại quốc, và gần phân nửa dân chúng trong thành phố nói một thứ tiếng khác với tiếng Anh tại nhà.

Bài báo cho rằng tính đa văn hóa cao độ của cư dân San Francisco, cộng thêm với những khác biệt về chủng tộc, văn hóa, kinh tế, và thế hệ, đã khiến cho ngày nay bên trong thành phố này có hằng trăm “nhóm cư dân riêng rẽ” sinh sống tại những khu riêng biệt, mà bài báo gọi là “tribes,” nghĩa gốc là “bộ lạc” hay “bộ tộc.”

Cứ nhìn vào đề mục “San Francisco Groups” trên trang mạng Facebook thì người ta sẽ dễ dàng nhận thấy các nhóm cư dân Noe Valley, Bayview, Inner Sunset, Outer Sunset, Excelsior, Mission, Richmond, Cole Valley, Marina, Valencia Street và Divisadero Street trong số các nhóm khác, cùng với nhóm người San Francisco có gốc thổ dân, với hơn 15,000 thành viên, và một nhóm nữa sinh ra và lớn lên tại khu Chinatown.

Ngoài ra, còn có các chi phái của những “nhóm cư dân riêng rẽ” này nữa, như nhóm dân tàu buồm, với 10,000 thành viên, nhóm dân theo nghề múa lân của Trung Hoa, với 1,967 thành viên, và nhóm dân chuyên học trường Công Giáo ở San Francisco, với 6,537 thành viên.

Phải biết rằng thổ dân nguyên thủy của San Francisco hồi xa xưa chính là người bộ tộc Ohlone, nói loại thổ ngữ Raymatush, nhưng nhóm người này ngày nay đã biến dạng hoặc bị đồng hóa vào các nhóm cư dân từng đến đây làm ăn và sinh sống qua bao thế kỷ. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT