Khoa học đằng sau mỹ phẩm làm trắng da


Ðể có một làn da khỏe mạnh, người Tây phương thường phải đi tắm nắng hoặc dùng các loại kem phấn màu đậm. Ðây là một công nghiệp mỹ phẩm rất lớn dưới góc độ sắc đẹp của người Âu.


Trong lúc đó, quan niệm về làn da của Châu Á có tới hàng tỉ người muốn được trắng ra. Các nhà làm mỹ phẩm phương Tây thường bỏ qua tâm lý này tạo nên một khoảng trống về thị trường rất lớn.


Gần đây, các hãng mỹ phẩm của Hàn Quốc không ngại quảng cáo các loại mỹ phẩm để làm làn da được trắng lên như sữa…








Bắt đúng tâm lý và thị hiếu này, các hãng mỹ phẩm đi vào thị trường Trung Quốc một cách tự tin và có kết quả rất thành công. Trung Quốc là nơi phần đông phụ nữ muốn được trắng lên. Màu da trắng là biểu hiện của sự sang trọng và quý phái của người Ðông Á.


Hàn Quốc cũng là nơi sản xuất nhiều mỹ phẩm cho nam giới, hiện nay cũng đang trở thành trào lưu mới trong văn hóa Hàn lưu (làn sóng Hàn).



Vậy thì phía sau các loại kem phấn dưỡng da này là gì?


Trừ các biện pháp cực đoan như tẩy da, tức là dùng hóa chất để tẩy hẳn các sắc tố tạo màu da do nhân tố di truyền, chủng tộc trên cơ thể con người. Hậu quả của việc tẩy da có thể lưu lại các biến chứng về sức khỏe như trường hợp ca sĩ Michael Jackson. Hiện nay các mỹ phẩm có hóa chất tẩy da như hydroquinone đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Có những nước cấm hẳn chất hydroquinone vì liên quan tới vấn đề sức khỏe.


Ðể an toàn hơn, các hãng mỹ phẩm dùng biện pháp “tỏa sáng ban ngày – chuyển hóa về đêm”. Da mặt con người vốn như một mộc bản, có thể khắc họa những nét tương phản của màu sắc tạo trắng, tạo hồng, tạo nên đường nét. Hợp chất mà họ dùng trong các loại kem này gồm có nhiều chất bạc và các chất tố dung hợp với ánh sáng để làm cho khuôn mặt tỏa sáng. Các loại kem làm trắng da này thường có hiệu ứng tức thời làm người sử dụng hài lòng.


Một yếu tố khác trong các loại kem phấn là có nhiều chất dầu để ngăn chặn sự bốc hơi nước tạo nên sự sáng láng. Do mỹ phẩm chính là thứ nước sơn mà làn da vốn là “mộc bản” – lý thuyết trang điểm cũng dựa vào nguyên tắc này cho nên mỹ phẩm làm sáng trắng làn da vốn không còn là bí mật.


Tuy nhiên, hoàn toàn dựa vào sự “tỏa sáng tức thời” như kiểu mặt phấn của những nàng Geisha Nhật Bản thì không phải là sản phẩm thời thượng nữa. Hiện nay, các hãng mỹ phẩm thường đầu tư rất nhiều vào việc quảng cáo các hoạt chất dinh dưỡng hoặc dược thảo huyền bí giúp trắng mịn làn da. Ðặc biệt ở Hàn Quốc, người ta châm cả tinh dầu nhân sâm vào kem dưỡng da coi như là bí quyết của dân tộc có làn da đẹp mịn như minh tinh. Bí quyết này có thể đúng, có thể không đúng nhưng thực tế là làn da người Hàn có sắc thái khác hẳn với nhiều nước châu Á.



Bí quyết chính là Vitamin D


Vitamin D chính là thần dược cho loại kem dưỡng da và các loại sản phẩm sức khỏe về da. Thực sự, da người là nơi có thể tổng hợp được loại vitamin này dưới điều kiện tương tác với ánh sáng mặt trời. Màu da đen quá thì sự tổng hợp vitamin D trên da ít hơn. (Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người Phi Châu không tổng hợp được vitamin D trên cơ thể của họ. Ở Phi Châu, tia nắng mặt trời có thể cháy bỏng hơn và cơ thể con người ở đó có sự điều chỉnh về hormone cho phù hợp thích ứng với điều kiện môi trường.)


Các loại kem dưỡng da hiện nay đều theo nguyên tắc kết hợp Vitamin D và hợp chất bạc. Một bên bổ dưỡng, một bên tương phản về mỹ thuật. Về mặt lý thuyết, hợp chất bạc còn có giá trị khử trùng, triệt tiêu các lớp biểu bì già khô. Cùng với sự bôi trơn của các lớp tin dầu chống bốc hơi nước, làn da trở nên sáng mịn. Sự lý giải này hoàn toàn hợp lý về mặt khoa học.


Làn da con người được tiến hóa bằng thời tiết khí hậu tạo nên sự khác biệt về nhân chủng. Trong xã hội hiện đại con người di cư từ nơi nhiệt đới sang hàn đới (Việt Nam sang Hoa Kỳ), xứ lạnh sang xứ nóng (nước Anh sang nước Úc) tạo nên sự thích ứng khác biệt trong quá trình hấp thụ ánh sáng mặt trời. Công nghiệp mỹ phẩm chăm sóc cho làn da nhờ có sự điều chỉnh không những về tâm lý mà cả dược lý cho từng nhóm nhân chủng.


Trên thị trường hiện nay có vô số các loại kem dưỡng da, nhưng đa số đều đi theo lý thuyết “tỏa sáng ban ngày – chuyển hóa về đêm”. Nhiều dòng sản phẩm chú ý vào từng nhóm sắc dân chứ không thể có một dòng sản phẩm dưỡng da nào thích ứng cho tất cả chủng tộc như công nghệ dược phẩm.


Sản phẩm dược liệu cho da thực sự phải dựa vào trạng thái bên ngoài và thường mang tính đặc trị cho từng thể trạng, thế hệ tuổi tác khác nhau.


Mọi chi tiết về các dòng sản phẩm đặc trị cho làn da người Việt ở khí hậu Bắc Mỹ, độc giả có thể liên lạc với cô Lily Ngọc ở Chicago qua số điện thoại 312.428.8963.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT