Thursday, April 25, 2024

Thêm một người ở Texas nhiễm vi khuẩn thối thịt


KYLE, Texas (NV) – Lần thứ nhì chỉ trong hai tuần lễ trở lại đây, có thêm một người đàn ông ở Texas phải vào bệnh viện vì nhiễm loại vi khuẩn làm ung thối thịt, sau khi đi tắm biển cùng với gia đình.

Ông Adrian Ruiz, 42 tuổi, ở thành phố Buda, tiểu bang Texas, cùng gia đình ra biển Port Aransas, gần Corpus Christi, vào ngày lễ Father’s Day vừa qua.

Nhưng hôm Chủ Nhật ông bị nhức đầu, sốt nóng và thấy nổi mẩn đỏ ở chân, theo gia đình của ông Ruiz.

Sau đó trong tuần, các bác sĩ nhận ra là ông Ruiz bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus, thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt vì các chất độc tiết ra làm chết các tế bào da khi xâm nhập qua các vết đứt hay vết trầy.

Ông Ruiz được đưa vào bệnh viện Seton Medical Center Hays ở Kyle hôm Thứ Hai và đến Thứ Năm gia đình ông cho biết các bác sĩ đang cố gắng để không phải cưa chân ông ta.

Vi khuẩn ăn thịt thường phát triển tự nhiên ở vùng nước biển ấm và có thể xâm nhập cơ thể khi trên người nạn nhân có vết trầy hoặc cắt, theo Bộ Y Tế tiểu bang Texas. Tuần trước đó, giới chức y tế Texas biết có vụ nhiễm vi khuẩn này ở vùng biển Galveston nhưng không nghe báo cáo gì ở Port Aransas.

Hôm 17 Tháng Sáu, bác sĩ tại bệnh viện Lyndon B. Johnson Hospital ở Houston phải cưa chân phải của ông Brian Parrott, 50 tuổi, ở Jacinto City, Texas, sau khi ông nhiễm vi khuẩn Vibrio khi đến chơi ở bờ biển Galveston hôm 12 Tháng Sáu. Các bác sĩ nghi ngờ là một vết trầy ở chân ông ta đã khiến vi khẩn xâm nhập được vào cơ thể. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT