Canada gây sửng sốt, cam kết bảo vệ khí hậu

PARIS, Pháp (NV)Tối Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Hai, Canada đã gây ngạc nhiên các quốc gia trên thế giới và các nhà đàm phán trong cuộc đàm phán kín về khí hậu ở Paris, sau khi tuyên bố một mục tiêu tham vọng và táo bạo hơn để cắt giảm khí thải nhà kính hơn so với mục tiêu mà hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc chính thức nhắm đến.

Chính phủ đảng Tự Do tiếp tục cho thấy lập trường khác hẳn với thái độ hoài nghi về biến đổi khí hậu của đảng bảo thủ tiền nhiệm.


Bà Catherine McKenna, bộ trưởng Bộ Môi Trường và Biến Ðổi Khí Hậu của Canada. (Hình: Geoff Robins/AFP/Getty Images)

Bà Catherine McKenna, bộ trưởng Bộ Môi Trường và Biến Ðổi Khí Hậu của Canada, vừa khiến tất cả đám đông quan khách tại Paris sửng sốt khi tuyên bố rằng bà muốn Hiệp Ðịnh Paris hạn chế nhiệt độ gia tăng của hành tinh đến mức chỉ 1.5 chứ không phải 2 độ C. Tuyên bố này đặt Canada vào vị trí, lập trường song hành hơn với các nước nghèo nhất thế giới.

Ngay hôm sau, phát ngôn viên của Bộ Trưởng McKenna xác nhận rằng Canada ủng hộ “từ các văn kiện tham khảo trong Hiệp Ðịnh Paris đến việc công nhận sự cần thiết phải hạn chế độ tăng nhiệt của toàn cầu đến 1.5 độ như các bên khác đã nói.”

“Canada muốn một thỏa thuận tham vọng và được số lượng lớn nhất các quốc gia ký vào,” phát ngôn viên này nói. “Ðiều quan trọng nhất là mỗi quốc gia cần phải đưa ra một mục tiêu và báo cáo về tiến độ thực hiện một cách thường xuyên.”

Nhắc đến những kỷ lục về biến đổi khí hậu của chính phủ Stephen Harper trước đây, bà Catherine McKenna cho biết: “Chúng tôi đến tham dự dông đảo như vậy là một sự thay đổi lớn từ quá khứ. Trước đây, đôi khi chúng ta thậm chí còn không xuất hiện.”

Tuy nhiên, lời tuyên bố gây sửng sốt thế giới của bà Catherine McKenna lập tức đối diện với phản ứng khinh miệt từ thành phần đối lập tại Canada.

Ông Ed Fast, nhà phê bình về môi trường của đảng Bảo Thủ, gọi tham vọng 1.5 độ của bà McKenna là “bệnh chứng” của đảng Tự Do trong các cuộc đàm phán về khí hậu trước đây.

“Ðảng Tự Do có lịch sử của việc hứa nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu,” ông Fast cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Nếu thực sự Bộ Trưởng McKenna tìm cách gia tăng tham vọng toàn cầu, và tham vọng của Canada để mang lại kết quả thực tế về việc giảm bớt khí thải thì việc thực hiện sẽ có rất nhiều khó khăn và tốn kém vô cùng lớn cho người dân Canada.”

Tuyên bố tham vọng của Canada diễn ra chỉ một tuần sau khi Thủ Tướng Trudeau cam kết với cả thế giới trong bài phát biểu của mình về khí hậu trước Liên Hợp Quốc rằng biến đổi khí hậu sẽ là một “ưu tiên hàng đầu” của Ottawa.

Gần 200 quốc gia đang ở Paris trong hai tuần đàm phán để cố gắng làm giảm lượng khí thải và ngăn chặn những thảm khốc có thể đến với hành tinh trong biến đổi của khí hậu. Nhưng sự chia rẽ trong quan điểm, hướng giải quyết giữa các nước giàu nghèo cũng như các nền kinh tế mới nổi đang gay gắn như không thể hàn gắn.

Phái đoàn Canada là một trong những đoàn đông nhất tại hội nghị biến đổi khí hậu Paris, với hơn 300 chính trị gia, nhân viên chính phủ và các quan chức tham dự.

Con số này là nhiều hơn gấp đôi so với phái đoàn Mỹ, với chỉ khoảng 150 viên chức, và gấp ba con số khoảng 100 người của Anh, theo số liệu của Liên Hợp Quốc. (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT