TORONTO (NV) – Hãng tin Reuters dựa vào nguồn tin thân cận cho biết, trong khi các thành viên đang thảo luận về việc ký kết TPP-Hiệp định Ðối tác xuyên Thái Bình Dương, Canada, một trong 12 quốc gia tiên khởi lại đang có lập trường muốn trì hoãn, một hành động làm xoa dịu những chỉ trích, nhưng có thể gây cản trở nỗ lực ủng hộ, xây dựng hiệp định này của Washington.

Giới phản đối hiệp định TPP biểu tình ở trước Tòa Bạch Ốc trong lúc 12 quốc gia liên quan đang thảo luận. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)
Theo lịch trình đã định, hiện nay, các thành viên TPP hiện đang bàn về việc ký kết thỏa thuận này trong Tháng Hai, một bước quan trọng để mở đường cho việc phê chuẩn.
TPP-Hiệp định Ðối tác xuyên Thái Bình Dương được đảng Bảo Thủ ủng hộ kinh doanh đàm phán trong Tháng Mười khi còn cầm quyền nhưng nay đã bị mất quyền lực vào tay đảng Tự Do có khuynh hướng trung tả.
Và hiện nay, đảng Tự Do, đang đưa ra tham vấn rộng rãi khi phải chịu áp lực từ các công đoàn lao động lo lắng sẽ bị mất đi nhiều việc làm khi TPP đi vào hiệu lực. Chính phủ cho biết, điều này có thể sẽ mất thời gian đáng kể, mặc dù về căn bản chính phủ Tự Do vẫn mạnh mẽ ủng hộ ý tưởng tự do thương mại.
Một nguồn tin thân cận trực tiếp với chính phủ cho biết mặc dù việc phê chuẩn vẫn có những trở ngại trong Quốc Hội Hoa Kỳ nhưng Canada đã quyết định sẽ ký phê chuẩn.
“Như lập trường đã định, chắc chắn Canada sẽ ký nhưng sẽ chờ đến khi tình hình trong Quốc Hội trở nên rõ ràng hơn,” nguồn tin cho biết.
Tuần trước, Mitch McConnell, lãnh tụ đa số trong thượng viện nói với Washington Post rằng ông đã có “vấn đề nghiêm trọng” với thỏa thuận này và đề nghị Quốc Hội không nên có quyết định gì trước cuộc bầu cử của Mỹ trong Tháng Mười Một năm 2016.
Trong khi đó, quan điểm của Bộ Trưởng Thương Mại Canada Chrystia Freeland là muốn thúc ép chính phủ của bà ký sớm, cho biết việc ký hiệp ước sẽ giữ cánh cửa mở rộng cho một tư cách thành viên đầy đủ của Canada.
“Không ký ở giai đoạn này sẽ có hậu quả rất đáng kể… chúng ta sẽ mất đi vị trí là một trong những nước ký kết ban đầu và đó sẽ là việc bị mất đi một số quyền lợi quan trọng,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn điện thoại.
Kirsten Hillman, trưởng đoàn đàm phán TPP của Canada, cho biết “mọi quốc gia trên bàn đàm phán hiện đang chờ kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ.”
Bộ trưởng Canada đang nói chuyện với một loạt các giới kinh doanh liên quan, kể cả nhà phê bình Jerry Dias, người đứng đầu công đoàn lao động Unifor từng gọi TPP là “một mớ hoàn toàn hỗn độn từ trên xuống dưới.”
Quy định TPP tạo dễ dàng hơn cho các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản được xuất khẩu miễn thuế vào Bắc Mỹ sẽ đưa đến hàng chục ngàn người mất việc tại Canada, Dias cho biết ông cũng lo ngại về việc mở cửa thị trường sữa (được bảo vệ) của Canada.
Còn Hassan Youssef, người đứng đầu Liên Ðoàn Lao Ðộng Canada, nói rằng ông không thể ủng hộ TPP nếu không có một số thay đổi. (L.Q.T.)



























































































