OTTAWA – Sự im lặng của chính phủ đảng Tự Do về thành tích nhân quyền của Trung Quốc đang bị nhiều giới phê bình chỉ trích. Ðặc biệt khi Văn Phòng Thủ Tướng Justin Trudeau không cho biết có tin được vào hệ thống tư pháp của Trung Quốc hay không, ngay cả khi thảo luận về một hiệp ước dẫn độ có thể có giữa hai nước.
“Quý vị yêu cầu tôi chỉ trích hệ thống Trung Quốc,” phát ngôn viên Cameron Ahmad của Thủ Tướng Trudeau của nói với tờ The Huffington Post Canada. “Tôi sẽ không làm theo cách thức ấy.”
Canada và Trung Quốc có “hệ thống khác nhau về pháp luật và trật tự,” Ahmad nói và từ chối nói lên sự khác biệt của họ. “Chúng tôi sẽ không bắt đầu bằng việc chỉ trích hệ thống của một nước khác,” ông nói.
“Chúng tôi có tiêu chuẩn riêng của chúng tôi. Chúng tôi giữ một tiêu chuẩn cao với hệ thống pháp quy của mình và duy trì việc thảo luận với bất cứ nước nào.” “Ðiều quan trọng,” Ahmad nói thêm, “là bây giờ chúng ta có được một cuộc đối thoại mà chúng ta có thể thảo luận về những điều này. Ðó mới là những gì là quan trọng.”
Ðầu tháng này, Văn Phòng Thủ Tướng Trudeau thừa nhận họ đang theo đuổi các cuộc đàm phán với Trung Quốc về một thỏa ước dẫn độ.
Nhưng việc sự Văn Phòng Thủ Tướng Trudeau miễn cưỡng không phản ánh bất kỳ quan tâm nào về hệ thống pháp luật của Trung Quốc, nơi tỉ lệ buộc tội là trên 99% và có bằng chứng mạnh mẽ về sự tra tấn, ngược đãi, ép cung, làm tăng lo ngại trong một số nhà quan sát đang lo sợ Ottawa đặt ưu tiên hơn trong mối quan hệ kinh doanh với đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada so với quyền con người của các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc.
Mời độc giả xem video: Hai giáo sư Mỹ được trao giải Nobel Kinh Tế 2016
Charles Burton, một giáo sư tại Ðại Học Brock và là một chuyên gia nổi tiếng về quan hệ Canada Trung Quốc và nhân quyền cho biết, “Cá nhân tôi rất đau buồn bởi thái độ này.”
Tuần trước, khi được hỏi những gì để bảo đảm Trung Quốc không tra tấn tù nhân hoặc áp dụng công lý tùy tiện nếu Canada ký hiệp ước dẫn độ, đứng cạnh Thủ Tướng Trudeau, Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường công khai trả lời: “Tôi không thể hứa 100% rằng mọi mối liên kết, mọi vùng, mọi người đều được đối xử nhân đạo và hoàn toàn công bằng.”
Thủ tướng Trung Quốc cho biết việc sử dụng án tử hình của Trung Quốc là phù hợp với điều kiện “quốc gia” của đất nước mình và là cần thiết để đối phó với tội phạm, đặc biệt là tội phạm bạo lực.
Thủ Tướng Trudeau nói với các phóng viên rằng cả ông và ông Lý cùng nhận ra rằng, “Canada và Trung Quốc có sự khác nhau trong luật pháp và cách tiếp cận. Ðiều này sẽ là rất quan trọng để bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai phải nên được dựa trên thực tế, các nguyên tắc, các giá trị mà công dân hai nước phải tôn trọng.” (L.Q.T.)



























































































