Saturday, April 20, 2024

Canada: Lợi nhuận cần sa hợp pháp sẽ là $22.6 tỷ/năm

CANADA – Theo nghiên cứu của công ty dịch vụ kinh doanh Deloitte, một thị trường hợp pháp cho cần sa giải trí có thể mang lại cho nền kinh tế Canada đến $22.6 tỷ mỗi năm.

Nghiên cứu ước tính rằng doanh số bán cần sa, tối thiểu sẽ nhiều như bán rượu mạnh ở Canada, vào khoảng $5 tỷ năm, và có thể đến mức $8.7 tỷ, lớn ngang với doanh số bán rượu nho.

Tác động tổng thể cho nền kinh tế của Canada từ thị trường cần sa hợp pháp – bao gồm cả việc phát triển và phân phối… làm gia tăng lượng du lịch và các loại thuế doanh nghiệp – sẽ lên đến giữa $12.7 tỷ và $ 22.6 tỷ một năm.

Số lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào quyết định quản lý thị trường cần sa của chính phủ vốn sẽ công bố vào mùa xuân tới.

Ngành công nghiệp dược phẩm của Canada đã vận động để gia nhập thị trường cần sa khi nó được hợp pháp hóa. Đầu tuần này, Shoppers Drug Mart, thuộc sở hữu của Loblaw, công bố sẽ là nhà phân phối cần sa y tế, một động thái có thể sẽ dẫn đến việc mở rộng vào cần sa giải trí.

Nghiên cứu thăm dò ý kiến 5,000 người Canada trong mùa hè vừa qua về cần sa, cho thấy 22% người dân Canada từng tiêu thụ loại thảo dược cần sa, và 7% tiêu thụ hàng ngày.

Thêm 17% nói rằng họ có thể thử nếu nó được hợp pháp hóa, nâng tổng số thị trường tiềm năng lên đến 40% dân số của Canada.

Mark Whitmore, phó chủ tịch công ty dịch vụ kinh doanh Deloitte, cho biết đối với chính phủ, đây là một nguồn đáng kể.

“Chính phủ liên bang đang tiếp cận và kiểm soát thị trường này,” Whitmore nói.

Tuy nhiên, ông nói thêm, cho đến nay vẫn chưa rõ là ngành công nghiệp cần sa ở Canada sẽ phát triển theo hướng nào. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT