CANADA – Thăm dò mới nhất cho thấy người dân Canada phân rẽ về việc nên lựa thương mại hay nhân quyền làm ưu tiên cho chuyến đi của Justin Trudeau sang Trung Quốc.
Cuộc khảo sát của Nanos cho tờ Globe and Mail cho thấy 44% dân số Canada đồng thuận với việc cảm thấy rằng việc có quan hệ thương mại tốt với Trung Quốc nên là ưu tiên trong quan hệ giữa hai nước. Mặt khác, 43% số người được hỏi nói rằng thành tích nhân quyền của Trung Quốc là quan trọng hơn.
Nhà thăm dò dư luận Nik Nanos thêm rằng đối với nam giới, việc gia tăng thương mại với Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu (53%), riêng phụ nữ (48%) và giới trẻ (49%) lại cho việc thúc đẩy quyền con người là quan trọng hơn.
Ông nói, dù thành công của đảng Tự Do phần lớn từ cử tri trẻ và phụ nữ, chính phủ không thể bỏ qua những lo ngại về thành tích nhân quyền quá kém cùng chính sách ngược đãi các dân tộc thiểu số và giới bất đồng chính kiến ở đất nước này.
Kết quả cuộc thăm dò cũng phản ánh thông điệp của thủ tướng Trudeau trước chuyến đi kéo dài tám ngày tới Trung Quốc, trong đó ông nói rằng song song với việc thúc đẩy thương mại, xuất khẩu, ông vẫn giải quyết vấn đề nhân quyền và dân chủ với lãnh đạo Trung Quốc.
Ông Nano cho rằng, với quan điểm phân chia này trong dư luận, ông Trudeau hiện nay có sức mạnh để hình thành các ưu tiên thích hợp của chính phủ đối với Trung Quốc.
Cuộc khảo sát 1,000 người trả lời, thực hiện qua điện thoại và trực tuyến giữa ngày 22 tháng 8 và 25, cung cấp một sai số 19/20, cộng hoặc trừ 3.1% điểm.
Xem thêm video: Tập Cận Bình “thay máu” trong quân đội
Trong khi đó, một cuộc thăm dò gần đây được ủy quyền bởi Asia Pacific Foundation of Canada tìm thấy mối ủng hộ ngày càng nhiều cho ý tưởng về một thỏa thuận tự do thương mại với Trung Quốc. Cuộc thăm dò được tiến hành bởi hiệp hội nghiên cứu EKOS cho thấy 46% dân số Canada hỗ trợ một thỏa thuận tự do thương mại với Trung Quốc, tăng từ 36% so với năm 2014 của tổ chức này. 46% sẽ phản đối một thỏa thuận như vậy, giảm từ 50% so với hai năm trước đây.
Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng cho thấy ít người Canada tin rằng tình hình nhân quyền ở Trung Quốc đang được cải thiện, và hơn một nửa (51%) sẽ sẵn sàng từ bỏ những cơ hội kinh tế ở các nước châu Á vì các quan tâm về nhân quyền.
Các cuộc thăm dò EKOS khảo sát 3,526 người Canada trong một khoảng thời gian ba tuần lễ trong tháng Sáu và tháng Bảy và có một sai số cộng hoặc trừ 1.6%. (L.Q.T.)















































































