Hàng trăm ngàn người phải di tản khỏi các làng ven biển và những nơi hay xảy ra đất chuồi ở trung bộ Philippines hôm Thứ Sáu, một ngày trước khi một trận bão lớn dự trù sẽ đổ bộ vào quốc gia này, nơi hàng ngàn người bị thiệt mạng trong một trận bão có sức tàn phá ghê gớm khoảng 13 tháng trước đây.
Bão Hagupit có phần nào yếu đi khi tiến qua vùng Thái Bình Dương và không còn được coi là bão cấp 5-loại siêu bão, theo cơ quan khí tượng Philippines PAGASA, nhưng vẫn có thể gây ra tổn thất lớn lao khi đổ bộ vào đất liền hôm Thứ Bảy này.
Các hải cảng dọc suốt quần đảo Philippines đều bị đóng, khiến hơn 2,000 người bị kẹt tại thủ đô Manila, vùng Bicol ở trung bộ Philippines và đảo Mindanao ở về phía Nam. Các hãng hàng không Philippine Airlines và Cebu Pacific đã hủy một số chuyến bay tới vùng Trung và Nam Philippines. Hình trên: Một em bé đang nhìn ra bên ngoại cửa sổ ở trại di tản Tacloban, miền trung Philippines.
Các hòn đảo Samur và Leyte, ở về phía Ðông Philippines, vốn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận siêu bão Haiyan (Hải Yến) hồi năm ngoái, lại có thể phải hứng chịu sự tấn công của bão Hagupit lần này.
Văn Phòng Ðiều Hành Thiên Tai Liên Hiệp Quốc ở Geneva cho hay có 200,000 người đã được di tản tại đảo Cebu. Cư dân đang lo lắng chuẩn bị nước uống thực phẩm tại thành phố Tacloban, miền Trung Philippines.
“Bão Hagupit đang khiến có cuộc di tản ở trong số được coi là lớn nhất từ trước đến nay trong thời bình,” theo phát ngôn viên Dennis McLean.
Người dân Philippines đang xếp hàng đợi cung cấp gas, khí hóa lỏng (LPG) tại thành phố Tacloban, miền Trung Philippines vào ngày 5 tháng 12 năm 2014, trước khi bão Hagupit đến đất liền..
Tâm bão ở vị trí khoảng 380 km về phía Ðông Borongan, ở vùng Ðông Samar, theo PAGASA vào trưa Thứ Sáu. Các cơn gió Tây Bá Lợi Á lạnh lẽo và khô từ phía Bắc thổi tới đã khiến bão Hagupit mất đi một phần sức mạnh nhưng vẫn có gió tới 195 cây số/giờ, với gió giật lên tới 215 cây số/giờ.
Hiện vẫn còn khoảng 25,000 người dân Philippines còn phải sống trong các lều vải ở các trại tạm trú sau bão Hải Yến năm ngoái và có thể lại bị ảnh hưởng bão lần này.( Hình ảnh : Getty Images )















































































