Hàn Quốc đang đối phó với một căn bệnh dịch Mers (Hội chứng Hô hấp Trung Đông) vô cùng nguy hiểm và hiện Nam Hàn nay là nước có dịch lớn nhất bên ngoài khu vực Trung Đông, với 95 ca lây nhiễm.
Hôm thứ Ba 9/6 giới chức xác nhận có thêm tám ca mắc bệnh mới, có giảm đáng kể so với 23 ca phát hiện hôm thứ Hai.
Nam Hàn đã thông báo cái chết thứ tám, 2,892 người bị cách ly, và 1800 các trường học bị đóng cửa .
Ca nhiễm Mers đầu tiên ở Nam Hàn là một người đàn ông, mắc bệnh khi đi công tác ở Ảrập Saudi, nơi bệnh Mers được phát hiện ra ba năm trước đây.
Công nhân khử trùng đeo mặt nạ bảo vệ và máy phun thuốc diệt virus trong một tàu điện ngầm trong sự gia tăng mối quan tâm công cộng và sự lây lan của vi rút MERS tại Seoul trong metro đường sắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2015 ở Goyang, Hàn Quốc.
Giới chức y tế Hàn Quốc đang bị chỉ trích về cách thức đối phó với bệnh dịch.
Mers thuộc dòng coronavirus, trong có virus gây cảm cúm và Sars. Bệnh này có thể gây sốt cao, khó thở, viêm phổi và thận.
Mers thuộc dòng coronavirus, trong có virus gây cảm cúm và Sars. Bệnh này có thể gây sốt cao, khó thở, viêm phổi và thận.
Thị trưởng Seoul Park Won-soon cáo buộc chính quyền trung ương không cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân về virus Mers. Thế nhưng Bộ trưởng Y tế Moon Hyung-pyo bác bỏ cáo buộc, nói rằng các bình luận như vậy có khả năng làm tăng lo lắng trong dân chúng. ( Hình ảnh : Getty Images )















































































