Tuesday, March 19, 2024

99 cent, chợ của ‘người không giàu’

Chợ 99 cent là những tên không xa lạ gì đối với người dân ở Mỹ. Không kể giàu hay nghèo ai cũng đã có từng một lần đi vô chợ 99c để mua một món gì đó.
Đa số những người đến chợ 99 cent có thể là những người có thu nhập thấp vậy có phải gọi là chợ cửa những người không giàu ?
Chắc chắn lời tiên đoán đó cũng đúng trên 50% . Bởi khi bạn đến đây hầu hết món nào cũng 99 cent. Bạn có thể mua từ thực phẩm, thuốc men hay bất cứ món đồ gia dụng cần thiết nào cho gia đình.
Đi chợ 99 cent mua thực phẩm hàng ngày thường rẻ hơn mua ở chợ nhưng đôi khi cũng không chắc lắm vì nếu bạn biết cách so sánh, đó là một trải nghiệm khá thú vị !
Dân gian nói “của rẻ là của ôi” điều đó có vẻ là đương nhiên nhưng nếu bạn tinh tế sẽ mua được một số món hàng rẻ từ 99 cent.
Gần như những mặt hàng ở 99cent đa số là của Made in China nên khó có phẩm chất tốt. Nhưng bạn có thể mua được vài món hàng tốt ở 99 cent. Bạn có thể mua hộp kem, cây xúc xích với giá rẻ mạt 99 cent trong khi đó giá ở những chợ Mỹ giá đắt hơn gấp 3 lần.
Người Việt mới qua định cư, người Mỹ, Mễ nghèo là khách hàng thường xuyên ở nơi đây. Nước Mỹ không thiếu chợ cho người giàu và cả chợ cho người nghèo…
Đồ chơi trẻ em rẻ tiền nhất khá nhiều ở chợ 99 cent. Điều quan trọng khi đi chợ 99 cent để mua các loại thực phẩm hoặc thuốc men là phải xem kỹ thời hạn sử dụng mặc dù ở 99 cent họ cũng không bán thực phẩm, thuốc quá date.
Những đôi dép kẹp đủ màu chỉ có giá 99cent phục vụ cho bạn đi tạm trong một vài tháng ở nhà cho đỡ dơ chân.
Những chiếc bong bóng Happy Birthday 99 cent có khác gì với ở chợ lớn của Mỹ với giá gấp đôi! Ở Little Saigon có khoảng trên dưới 10 chợ 99 cent để phục vụ cho mọi người. Rẻ đẹp và tiện dụng là được chứ khó để có thêm chữ…bền ! Hy vọng ai cũng thấy vui khi được mua đồ rẻ. (Dân Huỳnh/Người Việt )

MỚI CẬP NHẬT