Thursday, April 25, 2024

Bất chấp lệnh cấm, dân Hồng Kông tiếp tục mang khẩu trang và mặt nạ xuống đường

Hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Mười, đường phố Hồng Kông trở nên náo loạn vì nhiều người dân xuống đường biểu tình đòi dân chủ. Họ chặn đường và ném bom xăng vào các cơ sở thương mại ủng hộ Trung Quốc. Cảnh sát phải bắn hơi cay và phun nước vào đoàn người biểu tình, khiến nhiều người không liên quan bị vạ lây.

Người biểu tình bất chấp lệnh cấm, vẫn tiếp tục đeo mặt nạ và khẩu trang khi xuống đường. Họ còn cầm cờ Anh Quốc và cờ Hoa Kỳ để kêu gọi ủng hộ dân chủ. Một số hình ảnh cho thấy có người còn đốt cả một chi nhánh của Ngân hàng Trung Quốc.

Cơ Quan Y Tế Hồng Kông cho biết có khoảng 24 người bị thương đang được điều trị ở bệnh viện và trong đó có sáu người bị thương nặng.

Người biểu tình cầm biểu ngữ “Chúng ta đều là người Hồng Kông.” (Hình: AP Photo/Vincent Yu)
Người biểu tình cầm cờ Anh Quốc và Hoa Kỳ. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)
Nhân viên công lực bị lửa và rào cản chặn đường. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)
Một người biểu tình chuẩn bị ném bom xăng. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)
Cảnh sát Hồng Kông đuổi theo đoàn người biểu tình. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)
Cảnh sát Hồng Kông bắn lựu đạn hơi cay vào đám đông. (Hình: AP Photo/Felipe Dana)
Một chi nhánh của Ngân hàng Trung Quốc bị đốt. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)
Cảnh sát Hồng Kông đuổi giới truyền thông. (Hình: AP Photo/Mark Schiefelbein)

 

MỚI CẬP NHẬT