Thursday, March 28, 2024

Dân Philippine biểu tình chống Trung Quốc chiếm đảo trên Biển Đông

Hàng ngàn người dân Philippine đổ ra đường tuần hành hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tư 2019, trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Makati. Họ phản đối Trung Quốc đưa tàu tới bao vây đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa mà Phlippines tuyên bố có chủ quyền. Ngoài ra, người biểu tình còn phản đối Tổng Thống Rodrigo Durterte vì chính phủ Philippine hoàn toàn không có tiếng nói gì trong chuyện này, đồng thời phản đối việc chính phủ Philippine mượn nợ từ Trung Quốc.

Đoàn người biểu tình hô hào nhiều khẩu ngữ chống Trung Quốc. (Hình: AP Photo/Bullit Marquez)
Rất đông người biểu tình ở Makati. (Hình: AP Photo/Bullit Marquez)
Bảo vệ của lãnh sự Trung Quốc ở Makati nhìn đoàn người biểu tình. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)
Người biểu tình cầm lồng đèn để nói lên quan hệ gần gũi giữa Tổng Thống Duterte và Trung Quốc.(Hình: AP Photo/Bullit Marquez)
Từ người già đến thanh niên, ai cũng đi biểu tình. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)
Người dân ở Makati kêu gọi không mượn nợ từ Trung Quốc. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)
Một phụ nữ kêu gọi “chống bẫy nợ của Trung Quốc.” (Hình: AP Photo/Bullit Marquez)

MỚI CẬP NHẬT