Wednesday, April 24, 2024

Thái Lan có lễ đăng quang quốc vương mới sau gần 70 năm

Sau gần 70 năm, Thái Lan cuối cùng cũng có lễ đăng quang một vị vua mới.

Từ Tháng Mười, 2016, vua Bhumibol Adulyadej, hay Rama IX, qua đời ở tuổi 88 và quốc gia này không có quốc vương. Đến ngày 5 Tháng Năm, 2019, con trai của ông là Maha Vajiralongkorn đăng quang làm quốc vương của Thái Lan và lấy danh hiệu là Rama X. Hàng ngàn người dân Thái đã đến hoàng cung ở Bangkok tham dự buổi lễ này. Ngoài lễ đăng quang vị quốc vương mới, đây còn là lễ tưởng nhớ vua Bhumibol Adulyadej và sẽ kéo dài trong ba ngày.

Vệ binh Thái Lan diễn hành trước hoàng cung. (Hình: Linh Pham/Getty Images)
Các tướng lãnh của Thái Lan đến hoàng cung. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)
Người dân Thái Lan đón chào vị vua mới. (Hình: Lauren DeCicca/Getty Images)
Người dân Thái Lan chụp hình trước chân dung của vua Maha Vajiralongkorn. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)
Rất đông người dân đến Thái Lan đến dự lễ đăng quang. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)
Vua Maha Vajiralongkorn chào người dân sau khi đăng quang. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)
Vua Maha Vajiralongkorn, tân vương của Thái Lan đọc diễn văn trong ngày lên ngôi. (Hình: Getty Images)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT