Tuesday, April 23, 2024

Hồng Kông: Cảnh sát và người biểu tình đối đầu căng thẳng

Sáng sớm Thứ Hai, 1 Tháng Bảy, người biểu tình ở Hồng Kông đẩy rào cản và thùng rác ra đường để chặn các lối vào địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm 22 năm ngày Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997.

Cảnh sát chống bạo loạn dàn hàng đối đầu cách người biểu tình khoảng 20 m (60 feet). Khu vực quanh quảng trường Golden Bauhinia Square, nơi tổ chức buổi lễ, đã bị cảnh sát khóa chặt từ hôm Thứ Bảy.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát rất căng thẳng. Cảnh sát bạo động đến đàn áp đám đông, xịt hơi cay và bắt giữ một số người.

Người biểu tình tụ tạp từ sáng sớmAnthony Kwan/Getty Images)
Một thanh niên cầm lá cờ Hồng Kông màu đen. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)
Một lá cờ treo trên bong bóng đòi trả tự do cho Hồng Kông. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)
Người biểu tình lập rào cản. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)
Người biểu tình đẩy ngã hàng rào. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)
Cảnh sát căng thẳng khi đối đầu với người biểu tình. (Hình:  Anthony Kwan/Getty Images)
Cảnh sát cầm dùi cui. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)
Cảnh sát bạo động đến đàn áp người biểu tình. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)
Một cảnh sát viên xịt hơi cay. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT