Friday, April 26, 2024

Người dân Guam trước tin ‘Bắc Hàn đe dọa tấn công’

Guam là một đảo thuộc vùng lãnh thổ của Mỹ, với dân số 160,000 người, và có 7,000 lính Mỹ đóng quân tại đây. Bắc Hàn đưa ra lời đe dọa sẽ bắn hỏa tiễn vào đảo này. Hôm 14 Tháng Tám, người dân Guam tổ chức cuộc biểu tình “People for Peace” với mục đích phần nào làm nguội tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Hàn.

Căn cứ Andersen của Không Quân Mỹ tại Yigo, Guam.
Một người đàn ông đi ngang qua bức tranh tường “Tôi yêu Guam”.
Những người dân biểu tình kêu gọi hòa bình giữa Mỹ và Bắc Hàn tại Hagatna, Guam.
Cư dân Guam biểu tình dưới bức tượng Chief Quipuha tại Hagatna, Guam.
Một phụ nữ biểu tình với tấm bảng ghi khẩu hiệu “Make love not war” rất nổi tiếng thời thập niên 60.
Ông Eddie Baza Calvo, thống đốc Guam, ngồi tại bàn làm việc hôm 14 Tháng Tám.
Người dân đi qua tấm bảng neon “Cấm ma túy, và vũ khí hạt nhân” ở Hard Rock Cafe tại Tamuning, Guam. (Hình: Getty Images)

MỚI CẬP NHẬT