Thursday, March 28, 2024

Những người Rohingya tị nạn ở Bangladesh

Vì Miến Điện là một nước Phật Giáo, và vì có nhiều mối thù hằn với Hồi Giáo, nên chính quyền nước này muốn “tẩy” hết những người theo Hồi Giáo ở Rohingya.

Chính vì vậy, nhiều người phải bỏ chạy qua Bangladesh để tị nạn, và nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ.

Những người tị nạn cầm đồ vật tùy thân từ thuyền xuống, tại bờ sông Naf, (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)
Một phụ nữ được một người khác dìu vào bờ. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)
Một bé trai phải chen lấn để lấy trợ cấp thức ăn. (Hinh: Kevin Frayer/Getty Images)
Một tu sĩ Hồi Giáo làm tang lễ cho những người mất trong lúc bỏ chạy. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)
Hình chụp trên cao của trại tị nạn do người dân Rohingya tự xây (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)
Một phụ nữ cao tuổi ngồi gần trại tị nạn. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)
Một gia đình người Rohingya đi bộ gần bờ sông Naf bên phía Bangladesh (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)
Mời độc giả xem phóng sự “Lễ tưởng niệm Michelle Võ, nạn nhân gốc Việt duy nhất trong vụ thảm sát Las Vegas”

MỚI CẬP NHẬT