Thursday, April 25, 2024

Puerto Rico vẫn còn khốn khó sau bão Maria

Vào ngày 20 Tháng Chín, cơn bão Maria đổ bộ vào đảo lãnh thổ Puerto Rico của Hoa Kỳ. Cơn bão khủng khiếp này khiến 43 người thiệt mạng, và làm hư hại rất nhiều các cơ sở hạ tầng của đảo này. Cho đến hôm nay, đến 89% của đảo này vẫn chưa có điện.

Người dân xếp hàng đợi nhận tiền trợ cấp FEMA. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Người dân đứng lấy nước do một xe tải chở đến. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Nhiều người phải nắm dây cáp để vượt sông. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Một người thợ điện ở Puerto Rico đang cố gắng sửa chữa hệ thống điện. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Vì không có điện, một nhà thờ phải làm lễ chiều trước khi mặt trời lặn. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Nhiều người dân đứng chờ lương thực. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
Các binh sĩ Hoa Kỳ đem lương thực và nước uống đến cho người dân Puerto Rico. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
Ông Daniel Braithwaite giúp đỡ quân đội Mỹ khiêng lương thực. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
Mời độc giả xem phỏng vấn “Cô gái gốc Việt chế cải lương dạy Việt ngữ trên Youtube hơn 2 triệu người xem”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT