Bò bía

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân





Nguyên Liệu:


(Cho khoảng 10 cuốn bò bía)


-1/2 cup tôm khô


-1 pound củ sắn


-1 củ cà rốt


-2 trứng gà lớn


-2 cây lạp xưởng


-Rau thơm (rau húng cây, tía tô, dắp cá, etc)


-Vài tép tỏi


-Muối, đường, bột súp gà, nước mắm


-Tương ăn phở, bơ đậu phộng, ớt


-10 miếng bánh tráng (loại để ăn gỏi cuốn)





Chuẩn Bị:


-Trong một chén nhỏ, cho vào tôm khô + 1 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng canh đường + 1/2 cup nước nóng, trộn đều, đậy kín, để vài giờ cho tôm khô nở mềm.


-Củ sắn, cà rốt xắt sợi


-Trứng gà đánh tan với 1 muỗng cà phê nước mắm


-Lạp xưởng nướng hoặc chiên chín, xắt lắt mỏng


-Rau thơm rửa sạch, để ráo nước


-Tỏi lột vỏ, bằm nhuyễn





Xào nhưn:


Bắc chảo lên bếp, để lửa lớn, chảo nóng, cho vào một muỗng canh dầu ăn, kế đế cho tỏi vào xào hơi vàng, cho tiếp củ sắn + cà rốt + 1 muỗng cà phê bột súp gà + 2 muỗng cà phê nước mắm vào trộn đều khoảng 4 phút cho củ sắn và cà rốt vừa chín đều. Tắt lửa. Bắc chảo ra khỏi bếp.




Chiên trứng:


Bắc chảo lên bếp, để lửa lớn, chảo nóng, cho vào một muỗng canh dầu ăn, cho 1/3 lượng trứng gà đã đánh tan vào, đảo chảo một lượt cho trứng tráng đầy chảo, để khoảng 2 phút cho trứng chín, vớt trứng ra dĩa, chiên tiếp hai đợt nữa cho đến khi hết trứng.


Xắt trứng thành miếng bản dày khoảng 1cm.




Pha nước chấm:


Trong một nồi nhỏ, cho vào 1 cup tương ăn phở + 1 cup bơ đậu phộng + 3.5 cup nước + 3 muỗng canh đường. Bắt nồi lên bếp, để lửa vừa, khuấy nhẹ tay cho đến khi hỗn hợp tương sôi đều. Tắt lửa.






Cách Cuốn:


-Bánh tráng nhúng nước, để bánh lên dĩa, sắp củ săn + cà rốt + trứng gà + rau + lạp xưởng lên trên, cuốn chặt tay.


-Bò bía ăn ngon sau khi mới vừa cuốn xong, chấm với tương đậu phộng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT