Thursday, April 18, 2024

E. Coli ảnh hưởng nhiều siêu thị lớn ở Mỹ


ATLANTA, Georgia (NV) –
Cuộc thu hồi thực phẩm có dính vi khuẩn E. Coli được thực hiện ở hơn 12 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ làm ảnh hưởng rất lớn đến nhiều cửa hàng lớn ở Mỹ như Walmart, Safeway, và Albertsons.

Một số loại thịt chế biến sẵn nằm trong danh sách thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn E.Coli (Hình minh họa: Joe Raedle/ Getty Images)

Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm Hoa Kỳ vừa ra thông cáo cho thu hồi hơn 155,000 loại thực phẩm như xà lách, các loại rau và các loại thức ăn chế biến khác vì bị nghi ngờ có vi khuẩn E. Coli tại các cửa hàng Walmart, Sams Club, Albertsons, 7-Eleven, Target và Safeway.

Ngoài ra, hơn 45,000 sandwich gà Tây ở Starbuck ở Oregon, California, và Nevada cũng bị thu hồi.

Các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và tìm kiếm nguyên nhân vì sao vi khuẩn này lại lan tỏa mạnh ở các thực phẩm tại Mỹ.

Vào tuần trước, tại các hệ thống cửa hàng wholesale Costco, tất cả các loại xà lách đã bị thu hồi sau khi
có ít nhất 19 người phải nhập viện vì ăn phải loại này ở các tiểu bang khác nhau ở Mỹ.

Đầu Tháng Mười Một năm nay, vi khuẩn E.Coli cũng được phát hiện có trong thức ăn của chuỗi cửa hàng Chipotle, khiến nhiều cửa hàng này phải tạm thời đóng cửa tại Oregon. (N.A)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT