Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

WESTMINSTER – Dân gian có câu: Cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Cái bếp và cái nhà cũng vậy: Nhìn cái nhà, biết cái bếp, biết chủ nhà.

Hình minh họa. (Hình: Eric Piermont/AFP/Getty Images)

“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.” Câu này ai cũng biết.

Thống kê nói rằng, người biết giữ bếp sạch sẽ có những thói quen sau đây:

Cởi giày để ở cửa ra vào: Điều này dễ với gia chủ, nhưng phải tế nhị với khách. Giày dép có rất nhiều bụi và vi khuẩn.

Làm giường mỗi khi ngủ dậy: Giường chiếu sạch khiến căn nhà trông gọn gàng, ngăn nắp. Đây không phải là điều dễ thực hiện, nhất là với người lười biếng.

Lau chùi cửa phòng tắm: Cần lau chùi cửa phòng tắm mỗi khi tắm xong. Chỉ tốn 20 giây đến 1 phút nhưng ngăn ngừa được nước, ẩm, nấm mốc.

Lau chùi “sink” trong phòng tắm: Cũng là một thói quen cần thiết. Nên để sẵn giấy lau chùi, tốt nhất là loại “baby wipes,” trong phòng tắm. Cứ hãy hình dung kem đánh răng văng tứ tung chỗ bồn rửa mặt thì chán đến mức nào.

Lau bề mặt của bếp: Lau bề mặt của bếp mỗi ngày, bằng dung dịch giấm pha với nước và xà bông rửa chén.

Làm tới đâu, lau tới đó: Ở đây đang nói về cái bếp. Có người có thói quen: Làm xong rồi dọn dẹp. Thường thì không cách gì có thể dọn sạch được nếu để dồn một đống. Ông bà hay nói: Cả sức nô là đồ làm biếng. Tốt nhất: Làm tới đâu lau chùi tới đó.

Dọn dẹp trước khi đi ngủ: Hãy quét nhà, liệng rác, sắp xếp đồ đạc trong nhà ngay ngắn, trước khi đi ngủ. Bạn sẽ thấy rất dễ chịu vào sáng hôm sau, khi thức dậy, bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn căn nhà gọn gàng, ngăn nắp.

Để quần áo đúng chỗ: Trước khi đi ngủ, để quần áo bẩn vào ngăn chứa đồ bẩn. Treo sẵn quần áo sạch để ngày mai mặc đi làm. Buổi sáng, sắp quần áo ngủ gọn gàng và để vào đúng chỗ.

Để cửa mở: Trừ khi bạn sống ở khu không an toàn, hãy để 1, 2 cửa mở để căn nhà luôn thoáng khí và không có mùi hôi. Nếu trời quá lạnh, ráng mở cửa vài phút. Vài phút nhưng rất cần thiết. (Đ.B.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT