Friday, April 19, 2024

Những thói quen tưởng có lợi cho sức khỏe, nhưng lại gây hại

LOS ANGELES, California (NV) – “Sức khỏe là trên hết.” Câu nói này của mọi người trong thời dịch bệnh COVID-19 lại càng có ý nghĩa. Nhưng không phải ai cũng biết giữ gìn sức khỏe, thậm chí có những cách làm “cảm giác” như có lợi cho sức khỏe, lại gây tác hại, theo Brightside.

Ăn kiêng giải độc

Ăn kiêng lâu dài có thể làm hại sức khỏe, như lượng đường trong máu thấp một cách nguy hiểm. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Detox (hay thải độc) là cách ăn kiêng ngắn hạn đang được phổ biến rộng rãi nhằm mục đích cuối cùng là loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Nghe có vẻ hay đấy! Nhưng vấn đề là cơ thể tự nó đã là một chuyên gia trong việc chống lại các chất độc hại và nó thực sự không cần thêm sự trợ giúp từ bên ngoài. Hơn nữa, lợi ích của việc thải độc vẫn chưa được chứng minh một cách khoa học.

Có nhiều cách ăn kiêng thải độc đòi hỏi bạn ăn một lượng lớn thức ăn mềm như khoai tây nghiền, sinh tố và thức uống thải độc, trong khi hệ tiêu hóa của chúng ta cần chất xơ để hoạt động bình thường. Bằng cách hạn chế tiêu thụ chất xơ, chúng ta đã can thiệp vào cơ thể mình.

Ngoài ra, ăn kiêng như vậy về lâu về dài, có thể làm hại sức khỏe, như lượng đường trong máu thấp một cách nguy hiểm. Do đó, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ cách thức ăn kiêng nào.

Những thanh protein “ngon, bổ, rẻ”

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình khuyên bạn nên thay thế ăn chocolate bằng các thanh protein hữu cơ không chứa gluten. Tuy nhiên, trước khi làm theo lời khuyên này, hãy nhìn lỹ lượng đường ghi bên ngoài. Có khi nó còn nhiều hơn cả chocolate đấy!

Thay vì dùng một bữa nhẹ lành mạnh, bạn có nguy cơ ăn vào cơ thể một lượng lớn đường và các thành phần có hại khác, như chất béo bão hòa. Tuy các thanh protein này ngon, bổ, rẻ, nhưng không phải cho bất kỳ người nào, và cho lâu dài.

Uống quá nhiều nước

Uống ít nước không tốt, nhưng nếu nhiều hơn cũng có thể gây hại. (Hình minh họa: Andreas Rentz/Getty Images)

Nước rất cần cho cơ thể. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống từ 1.9 đến 2.5 lít nước mỗi ngày. Ít hơn thì không tốt, nhưng nếu nhiều hơn cũng có thể gây hại, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Một trong những vấn đề chính có thể phát sinh là hạ natri máu, tức là nồng độ natri trong máu thấp. Nó xảy ra khi cơ thể tiêu thụ nhiều nước hơn mức mà thận có thể hoạt động.

Thật ra không có công thức chính xác cho tất cả mọi người. Việc bạn cần uống bao nhiêu nước phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như tuổi tác, giới tính, mức độ hoạt động thể chất…

Sản phẩm có than hoạt tính

Xu hướng sử dụng các sản phẩm có chứa than hoạt tính bắt đầu phổ biến từ vài năm trước. Tuy nhiên, loại thực phẩm này không những không tốt cho sức khỏe mà còn thực sự nguy hiểm. Đó là vì than hoạt tính có khả năng loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, và điều này gây ảnh hưởng xấu đến hệ vi sinh đường ruột do hoạt động hấp thụ của nó. Ngoài ra, than hoạt tính cũng làm giảm hiệu quả của thuốc theo thời gian, có nghĩa là chúng ta nhận được nhiều tác hại thay vì lợi ích.

Than hoạt tính chỉ nên sử dụng để làm sạch ruột và nó vô dụng trong cuộc chiến chống lại các chất độc hại đã tích tụ nhiều năm ở các bộ phận khác của cơ thể.

Ly, dĩa, chén bằng giấy

Ly giấy được phủ một lớp màng polyethylene (nhựa nhiệt dẻo) khiến chúng không thích hợp để tái chế tiếp sau khi sử dụng. (Hình minh họa: Ludovic Marin/AFP via Getty Images)

Ngày nay, do vấn đề rác thải nhựa ngày càng gia tăng nhanh chóng, ngày càng có nhiều người lựa chọn ly và đĩa bằng giấy hơn là nhựa. Tuy nhiên, cách làm này cũng ẩn chứa một số nguy hiểm.

Mỗi năm, 6.5 triệu cây xanh bị chặt để sản xuất tách cà phê giấy, trong khi năng lượng sử dụng cho hoạt động này sẽ đủ cung cấp điện cho 54,000 ngôi nhà/năm. Chưa kể, ly giấy được phủ một lớp màng polyethylene (nhựa nhiệt dẻo) khiến chúng không thích hợp để tái chế tiếp sau khi sử dụng.

Hóa chất lọc không khí

Hầu hết các chất làm mát không khí, tạo mùi hương tự nhiên (Air fresheners) đều có chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như ete, rượu, limonene và formaldehyde. Tất cả đều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta, từ tăng nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn ở trẻ em đến gây đau đầu và dị ứng. Đó là lý do tại sao việc làm thoáng căn phòng một cách tự nhiên là lựa chọn tốt hơn nhiều so với sử dụng các loại máy hay hóa chất làm mát không khí.

Mỹ phẩm thiên nhiên

Nếu bạn muốn mua mỹ phẩm thực sự tự nhiên và tốt cho sức khỏe, hãy chú ý đến các mặt hàng có biểu tượng “hữu cơ” (organic), nhưng nó cũng có thể chứa các chất gây dị ứng tự nhiên. (Hình minh họa: Alain Jocard/AFP via Getty Images)

Mặc dù hầu hết chúng ta hay liên tưởng mỹ phẩm thiên nhiên với sự thân thiện và đáng tin cậy với môi trường, nhưng những mặt hàng như vậy có thể gây hại cho sức khỏe rất nhiều. Điều này là do hầu hết các quốc gia không quy định thuật ngữ “tự nhiên” là như thế nào, và nhiều nhà sản xuất thường bán mỹ phẩm có chứa các thành phần tổng hợp nguy hiểm và hóa chất độc hại như nhiều kim loại nặng dưới lớp bao bì in nhãn này.

Nếu bạn muốn mua mỹ phẩm thực sự tự nhiên và tốt cho sức khỏe, hãy chú ý đến các mặt hàng có biểu tượng “hữu cơ” (organic) được quy định rõ ràng bên trên. Các sản phẩm như vậy phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ và chúng được bảo đảm không chứa các chất và hợp chất độc hại.

Tuy vậy, bạn đừng quên rằng ngay cả những sản phẩm organic cũng có thể chứa các chất gây dị ứng tự nhiên, nên hãy nhớ nghiên cứu kỹ thành phần của chúng.

Đồ giả da

Ngày nay, ngày càng nhiều thương hiệu không còn sử dụng da tự nhiên nữa mà chuyển sang sử dụng chất liệu giả da. Mặc dù điều tốt là không có sản phẩm nào từ động vật được sử dụng để sản xuất loại da này, nhưng da giả hóa ra lại có thể gây hại cho môi trường hơn da thật.

Da giả thực sự được làm từ nhựa và các nhà máy sản xuất nó thải ra môi trường một lượng lớn chất thải độc hại. Hơn nữa, quần áo làm từ chất liệu giả da không tồn tại được lâu và trong hầu hết các trường hợp, nó không thể tái chế được. (Đ.Trang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT