Chảy nước mắt sống khi nào trở nên xấu?

SAN DIEGO, California (NV) – Hãy thử tưởng tượng, bạn đi làm vào một ngày Đông lạnh giá. Ngay cả khi đã đội mũ, đeo găng tay, quàng khăn cùng áo choàng kín người, bạn vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.

Ngay sau đó, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt bạn. Và rồi bạn xuất hiện ở văn phòng với gương mặt như đã khóc suốt một tiếng trước, mascara thì lem nhem còn viền mắt đỏ hoe.

Chảy nước mắt sống là hiện tượng bình thường, chỉ bất bình thường khi thường xuyên xảy ra. (Hình minh họa: Nicky J Sims/Getty Images)

Trời lạnh hay nhiệt độ thấp là một trong rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng chảy nước mắt sống. Với những người chưa bao giờ gặp triệu chứng này, nó có thể không phải vấn đề gì to tát. Nhưng tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng khi nước mắt cứ thường xuyên chảy mà không dừng, dù nó không ảnh hưởng đến khả năng thị giác.

Tại sao bạn lại chảy nước mắt sống? Làm gì khi xảy ra tình trạng này? Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục dưới đây, theo trang mạng Byrdie.

NGUYÊN NHÂN HIỆN TƯỢNG CHẢY NƯỚC MẮT SỐNG

Nhìn chung, nước mắt có tác dụng tốt, giúp giữ độ ẩm cho mắt và bảo đảm con ngươi luôn khỏe mạnh và duy trì thị giác tốt. Nhưng quá nhiều nước mắt lại không tốt vì nó có thể báo hiệu các vấn đề sức khỏe cần chú ý.

Tình trạng chảy nước mắt sống là do các tuyến lệ sản xuất quá nhiều nước mắt hoặc các tuyến dẫn thoát nước mắt bị tắt. Một số người bẩm sinh đã có tuyến lệ hoạt động quá mức hoặc bị tắc các tuyến dẫn nước mắt, trong khi với một số khác, triệu chứng này báo hiệu các vấn đề tiềm ẩn đang xảy ra như sau.

1. Khô mắt

Trạng chảy nước mắt thường xuyên là một triệu chứng của bệnh khô mắt, hay còn gọi là hội chứng chảy nước mắt do rối loạn chức năng. Đây là một trong hai nguyên nhân phổ biến nhất.

Điều này xảy ra vì rất nhiều lý do, ví dụ như cơ thể không sản xuất đủ lượng nước mắt cần thiết, hoặc nước mắt của bạn khô quá nhanh. Thậm chí, mắt của bạn không đạt được sự cân bằng giữa nước, dầu và chất nhờn thích hợp để tạo ra nước mắt đạt chuẩn.

Với những người bị mắt khô bẩm sinh, tình trạng có thể trở nên trầm trọng hơn do các tác nhân môi trường bên ngoài như khi gió mạnh hay uống thuốc chống trầm cảm.

2. Bị kích ứng hoặc cảm lạnh thông thường

Hàng triệu người bị dị ứng thông thường hay có triệu chứng chảy nước mắt, ngứa mắt đi kèm với ho và sổ mũi.

Cảm lạnh cũng gây chảy nước mắt, nhưng lại hiếm khi gây ngứa mắt. Trong cả hai trường hợp, chảy nước mắt thường tự hết khi các triệu chứng khác giảm bớt.

3. Các nguyên nhân thường gặp khác

Bên cạnh hội chứng khô mắt và dị ứng, một số nguyên nhân gây chảy nước mắt khác cũng phổ biến không kém. Đó có thể là chứng tắc tuyến lệ, tức là khi các đường thoát nước mắt bị tắc, hoặc chứng viêm bờ mi, tức là khi các tuyến dầu ở mí mắt bị viêm, giác mạc bị mòn, và các bệnh nhiễm trùng như đau mắt đỏ khác.

Bạn nên đi khám mắt nếu như tình trạng chảy nước mắt kéo dài. (Hình minh họa: Alex Tan/AFP via Getty Images)

KHI NÀO TÌNH TRẠNG CHẢY NƯỚC MẮT SỐNG TRỞ NÊN ĐÁNG LO NGẠI?

Thông thường, tình trạng chảy nước mắt sống đơn thuần không phải dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng nếu tình trạng này xảy ra kèm thêm một số triệu chứng khác thì đáng lo ngại.

Cụ thể, các bác sĩ cảnh báo bạn nên chú ý nếu chảy nước mắt kèm rối loạn thị lực, chảy dịch hoặc máu từ mắt, bầm tím không rõ nguyên nhân xung quanh mắt, bị sưng to, hoặc có bất kỳ thương tích, vết xước nào ở vùng mắt.

KHI NÀO BẠN NÊN ĐẾN GẶP BÁC SĨ?

Hầu hết các trường hợp chảy nước mắt sống sẽ tự khỏi mà không cần điều trị. Nhưng nếu tình trạng này không hết hoặc đi kèm các triệu chứng nào đã nói ở trên, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ hoặc các chuyên gia. (UPK) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT