Saturday, April 27, 2024

Điện thoại thông minh có thể giúp cải thiện kỹ năng ghi nhớ

LONDON, Anh (NV) – Trái ngược với những lo lắng rằng lạm dụng công nghệ có thể khiến con người lười biếng hoặc đãng trí, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Journal of Experimental Psychology cho thấy điện thoại thông minh và các thiết bị kỹ thuật số khác có thể giúp con người cải thiện kỹ năng ghi nhớ, theo UPI.

Ông Sam Gilbert, giáo sư tại Viện Khoa Học Thần Kinh Nhận Thức của đại học University College London, Anh, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết nghiên cứu này nhằm mục đích xem thử việc lưu trữ thông tin trong thiết bị kỹ thuật số ảnh hưởng như thế nào đến khả năng ghi nhớ của một người.

Điện thoại thông minh không khiến con người lười biếng hoặc đãng trí như lầm tưởng. (Hình minh họa: Natalia Kolesnikova/AFP via Getty Images)

“Chúng tôi nhận thấy rằng khi con người được sử dụng bộ nhớ ngoài, tức là các thiết bị, thì các thiết bị sẽ giúp họ ghi nhớ những thông tin được lưu trữ. Điều này không có gì bất ngờ. Tuy nhiên điều thú vị là khi không lưu trữ thông tin thì các thiết bị cũng cải thiện trí nhớ con người,” ông cho biết.

Theo ông, điều này xảy ra vì khi có các thiết bị, con người thay đổi cách thức tự mình nhớ loại thông tin nào.

Khi phải tự ghi nhớ, con người phải dùng khả năng của mình để lưu trữ những thông tin quan trọng nhất. Tuy nhiên khi có thiết bị, họ sẽ lưu trữ thông tin quan trọng nhất lên thiết bị, còn bản thân ghi nhớ những thông tin ít quan trọng hơn.

Để minh họa điều này, các nhà nghiên cứu cho 158 tình nguyện viên từ 18 đến 71 tuổi tham gia một trắc nghiệm về trí nhớ. Họ sẽ chơi một trò chơi trên màn hình cảm ứng, gồm 12 vòng tròn được hiện trên màn hình. Nhiệm vụ là họ phải nhớ được phải kéo vòng tròn nào sang trái và vòng tròn nào sang phải. Số vòng tròn họ nhớ được và kéo về phía đúng sau khi kết thúc là số tiền họ được trả khi thí nghiệm kết thúc.

Trong trò chơi, một phía được thiết kế là “giá trị cao,” tức là kéo vòng tròn về phía này thì được tiền gấp mười lần so với phía “giá trị thấp” còn lại.

Các tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ 16 lần, trong đó có tám lần dùng trí nhớ để nhớ, tám lần còn lại được đặt lời nhắc trên các thiết bị (tức là thiết bị nhớ giúp họ).

Điện thoại thông minh có thể giúp cải thiện kỹ năng ghi nhớ. (Hình minh họa: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mọi người có xu hướng sử dụng thiết bị kỹ thuật số để ghi nhớ thông tin về những vòng có giá trị cao, và trí nhớ của họ về những vòng tròn này cũng tăng 18%. Trí nhớ về những vòng tròn giá trị thấp cũng tăng 27%, thậm chí ngay cả khi họ không đặt lời nhắc.

Tuy nhiên việc phụ thuộc vào thiết bị kỹ thuật số gây ra một số tác động. Chẳng hạn khi lời nhắc bị xóa, thì mọi người lại nhớ về những vòng tròn giá trị thấp nhiều hơn vòng tròn giá trị cao. Tức là họ “ủy thác vòng giá trị cao cho thiết bị và quên chúng.” (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT