Thursday, March 28, 2024

Phụ nữ Saudi Arabia đòi bỏ luật bảo hộ của nam giới

RIYADH, Saudi Arabia (NV) – Các nhà tranh đấu cho nữ quyền ở Saudi Arabia đang có cuộc vận động đòi chấm dứt chế độ bảo hộ của nam giới, bằng cách gửi điện tín và một thỉnh nguyện thư tới Vua Salman tuần này.

Các nhà tranh đấu này muốn hủy bỏ hệ thống trong đó bất cứ phụ nữ Saudi Arabia cũng đều bị sự bảo hộ của một người nam, vốn sẽ cho phép họ di chuyển, lập gia đình, và có khi cả việc đi làm hay khám sức khỏe.

“Chúng tôi muốn nữ giới hơn 18 tuổi hay 20 tuổi, được đối xử như người trưởng thành,” theo lời nhà tranh đấu nhân quyền Aziza Al-Yousef khi trả lời cuộc phỏng vấn của đài CNN. “Chúng tôi muốn họ được quyền chịu trách nhiệm về hành động của mình và được tự có quyết định cho riêng mình.”

Giới chức cao cấp nhất về tôn giáo trong chính quyền Saudi Arabia gọi chiến dịch vận động này là một “hành vi tội phạm nhắm vào vương quốc Saudi Arabia và xã hội Hồi Giáo.”

Nhà tranh đấu Aziza Al-Yousef đưa danh sách hàng ngàn người ký vào thỉnh nguyện thư, có cả thành phần nam giới, đến cung điện hoàng gia ở Riyadh, nhưng bị trả lại và yêu cầu phải gửi qua đường bưu điện.

Những người tham gia cuộc vận động cũng gửi điện tín đến hoàng gia và một số người cho hay bị nhân viên bưu điện làm khó dễ, nói rằng họ đang làm điều bị “Thượng Đế cấm đoán.” (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Mỹ phạt công ty Trung Quốc vì dính dáng nguyên tử Bắc Hàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT