Kỹ thuật xét nghiệm nhanh có thể xác định gene gây sảy thai

NEW YORK, New York (NV) – Nghiên cứu mới cho thấy một loại xét nghiệm nhanh và “vừa túi tiền” có khả năng giúp phụ nữ mang thai biết được thai nhi có vấn đề về gene làm tăng nguy cơ sảy thai hay không, theo UPI.

Xét nghiệm Short-read Transpore Rapid Karyotyping (STORK) có thể phát hiện liệu thai nhi có bị thừa hoặc thiếu nhiễm sắc thể thông qua các mẫu lấy từ việc chọc dò màng ối (amniocentesis) và sinh thiết gai nhau (chorionic villus sampling).

Một phụ nữ dự lớp huấn luyện chuẩn bị sinh nở. (Hình minh họa: Diana Bagnoli/Getty Images)

Xét nghiệm này cũng có thể đánh giá phôi thai được thụ tinh trong ống nghiệm trước khi cấy ghép.

Nhóm nghiên cứu do Giáo Sư Brynn Levy và Bác Sĩ Zev Williams, thuộc Columbia University Irving Medical Center, đã so sánh STORK với các phương pháp phân tích gene tiêu chuẩn. Họ đã thử nghiệm 218 mẫu và nhận thấy STORK có tỷ lệ chính xác từ 98% đến 100%.

Trong một bộ 60 mẫu khác, STORK trùng khớp 100% với kết quả từ thử nghiệm lâm sàng tiêu chuẩn.

Các nhà nghiên cứu cho biết STORK cho kết quả nhanh hơn các thử nghiệm hiện đang được sử dụng, cung cấp kết quả trong vòng vài giờ thay vì vài ngày. Xét nghiệm có thể được thực hiện tại phòng khám hoặc bệnh viện, thay vì phải gửi đến phòng thí nghiệm.

Ngoài ra, ưu điểm lớn của STORK là giá thành rẻ, ở mức $200 cho mỗi mẫu xét nghiệm hoặc chỉ $50/mẫu nếu 10 mẫu được xét nghiệm cùng lúc.

Các nhà nghiên cứu đã khẳng định tiềm năng hữu ích của STORK trong việc xác định nguy cơ sảy thai. Hiện tại, xét nghiệm gene chỉ được đề nghị nếu một người từng sảy thai nhiều lần. Tuy nhiên, với một xét nghiệm dễ dàng và tiết kiệm chi phí như STORK, thai phụ có thể tiếp cận phương pháp này chỉ sau một lần sảy thai.

Các nhà nghiên cứu cho biết STORK cũng có thể hợp lý hóa quy trình thụ tinh ống nghiệm, cho phép kiểm tra nhanh khả năng tồn tại của phôi trước khi đông lạnh chúng.

Nghiên cứu được đăng tải ngày 18 Tháng Tám trên tạp chí y khoa New England Journal Of Medicine.

Nguồn tài trợ chính cho nghiên cứu đến từ Viện Sức Khỏe Trẻ Em Và Phát Triển Con Người Quốc Gia (NICHD). Viện Ung Thư Quốc Gia (NCI) cũng tham gia hỗ trợ cho cuộc nghiên cứu này. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT