Friday, April 26, 2024

Khi rửa mặt từ tốt thành hại da

NEW YORK CITY, New York (NV) – Một trong những bước căn bản nhất trong chu trình chăm sóc da chính là rửa mặt. Nhưng không phải ai cũng biết rửa mặt đúng cách.

Các chuyên gia da liễu luôn dành lời khuyên việc rửa mặt hai lần mỗi ngày, thông thường là sáng sau khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng tuân thủ nguyên tắc này.

Đôi khi chúng ta rửa mặt sai cách mà không hề biết. (Hình: Praveen Kumar Mathivanan/Unsplash)

Một số người cho rằng rửa mặt nhiều sẽ giúp da sạch sẽ hơn và không bị vi khuẩn, nhưng quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, vì rửa mặt nhiều sẽ dẫn đến những hậu quả mà bạn không hề nghĩ đến, theo trang mạng Byrdie.

1-Mụn trứng cá

Khi rửa mặt nhiều, cho dù là dùng sữa rửa mặt dạng dịu nhẹ, không có hóa chất thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lớp màng bảo vệ da. Lượng dầu tự nhiên mà da tiết ra sẽ bị tẩy rửa đi, khiến da trở nên nhạy cảm hơn với các tác động từ môi trường bên ngoài. Đặc biệt, khi da nhạy cảm, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời lại càng có cơ hội xâm nhập vào da, dễ khiến da bị tấy đỏ, bị chàm, và nổi mụn trứng cá.

Để giải quyết tình trạng này, trước tiên bạn nên bớt rửa mặt lại và chọn những loại sữa rửa mặt có chứa thành phần hyaluronic acid và niacinamide, để da được nuôi dưỡng và tái tạo lại lớp màng bảo vệ. Bên cạnh chọn sữa rửa mặt phù hợp, bạn nên chọn kem dưỡng ẩm có thành phần lipid để da bớt bị tấy đỏ, giảm thâm từ mụn trứng cá để lại.

2-Da bị bong tróc

Nếu bạn nhận ra da bị bong tróc, trở nên khô hơn sau khi rửa mặt thì nên lựa chọn cho mình sản phẩm khác. Một số chị em cứ tưởng da căng hoặc có một số nơi bong tróc tức là da sạch sẽ, nhưng điều này chứng tỏ rằng da đang bị tẩy quá mức.

Các phụ nữ Hàn có một phương pháp rất hay mà bạn có thể áp dụng, đó chính là phương pháp “double cleansing.” Trước khi rửa mặt bằng sữa rửa mặt thông thường, phụ nữ Hàn sẽ dùng thêm một loại sản phẩm khác, có tên gọi là “cleansing oil,” tức là dầu rửa mặt, nhẹ nhàng massage lên mặt khoảng từ hai đến ba phút, sau đó mới rửa bằng nước ấm. Tiếp theo thì dùng sữa rửa mặt bình thường.

Phương pháp này cực kỳ phù hợp với mọi loại da mặt, đặc biệt là cho những ai có làn da hỗn hợp vừa bị dầu và bị khô. Nhưng bạn nhớ lưu ý một điều rằng khi rửa mặt thì đừng rửa bằng nước nóng mà chỉ dùng nước lạnh hoặc nước ấm, vì nước nóng sẽ khiến da bị khô và bong tróc nhiều hơn.

Bên cạnh đó, khi massage rửa mặt, hãy nhẹ nhàng thôi, đừng cọ xát vào da quá nhiều, và có thể massage theo kiểu xoa nhẹ đầu ngón tay theo chuyển động tròn.

Cuối cùng, mặc dù các chuyên gia da liễu khuyên chỉ nên rửa mặt hai lần một ngày, nhưng bạn vẫn có thể rửa mặt sau khi tập thể dục, vận động nhiều và đổ mồ hôi. Đối với những trường hợp này, bạn nên chỉ rửa mặt bằng nước thôi mà không cần dùng qua các sản phẩm rửa mặt. Hoặc nếu có dùng thì chỉ dùng loại dành cho da nhạy cảm, không có nhiều hóa chất, cũng như có hương hoặc mùi quá nồng.

Tóm lại, nếu chúng ta biết cách rửa mặt phù hợp với làn da của mình, thì da sẽ trở nên đẹp hơn, khỏe hơn và mịn màng hơn. (K.D) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT