Friday, April 19, 2024

Mẹo giữ dụng cụ trang điểm sạch sẽ, không vi khuẩn

NEW YORK CITY, New York (NV) – Một trong những thứ hỗ trợ rất lớn cho phụ nữ trong việc làm đẹp chính là dụng cụ trang điểm. Tuy nhiên, nếu bạn không thường xuyên lau chùi đồ trang điểm, vi khuẩn sẽ có điều kiện phát triển, gây kích ứng và nổi mụn khi tiếp xúc với da mặt.

Dưới đây là những cách đơn giản, thông dụng mà bạn có thể áp dụng ngay để lau chùi dụng cụ trang điểm sạch sẽ, theo trang mạng mbglifestyle.

Vệ sinh dụng cụ trang điểm không chỉ dừng lại ở việc làm sạch thường xuyên mà bạn cần biết khi nào phải bỏ chúng đi.(Hình: Ken Ishii/Getty Images)

1-Không dùng chung đồ trang điểm của người khác

Trang điểm luôn là một việc làm thú vị, và tất nhiên việc đổi đồ trang điểm cho nhau cũng không kém phần thích thú, đặc biệt là những chị em gái bạn thân với nhau.

Tuy nhiên, chuyên gia trang điểm Jenny Patinkin cảnh báo rằng việc dùng chung dụng cụ trang điểm, bất kể khi nào, dễ tăng nguy cơ lây lan bệnh từ người này sang người khác và truyền vi khuẩn cho nhau.

2-Giữ đồ trang điểm trong môi trường sạch sẽ để tránh nhiễm bẩn

Hãy nhớ rằng đồ trang điểm tiếp xúc với những vùng rất nhạy cảm trên cơ thể, như môi và mắt. Chính vì vậy bạn nên cẩn thận để giữ cho những đồ này ở những nơi không có mầm bệnh. Bạn tránh đặt nó nơi có độ ẩm quá cao, chẳng hạn như trong phòng tắm, mặc dù là bỏ trong kệ. Thay vào đó, hãy kiếm chỗ nào để cọ, phấn trang điểm ở nơi khô ráo, ít có nguy cơ bị ẩm mốc cao.

3-Dùng cọ sạch

Cọ trang điểm bẩn làm bẩn lớp trang điểm của bạn như kem nền hay phấn má hồng. Sau khi quệt cọ trang điểm chứa đầy vi khuẩn vào đồ trang điểm như phấn mắt hay son môi, vi khuẩn sẽ phát triển trong hộp đựng đồ trang điểm do môi trường ẩm và tối. Điều này không chỉ không tốt cho làn da của bạn mà còn có thể làm giảm phẩm chất của lớp trang điểm.

“Dầu tự nhiên, vi khuẩn, lớp trang điểm, tế bào da chết, bụi bẩn và bụi bẩn tích tụ trên cọ trang điểm sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về da như mụn trứng cá, viêm da hoặc da bị nhiễm trùng,” Bác Sĩ Keira Barr ở Trung Tâm Da Liễu New York cho biết.

4-Lau chùi các đồ trang điểm bằng cồn

Cồn tẩy rửa không pha thêm thành phần hoặc hương liệu là đồ tuyệt vời để lau chùi dụng cụ trang điểm. Đối với các sản phẩm như son môi, phấn má hồng, bút chì kẻ mắt hay kẻ lông mày, bạn dùng một miếng khăn vải mịn lau sạch lớp trên cùng, sau đó xịt cồn lên để tẩy hết vi trùng còn sót lại. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhúng trực tiếp sản phẩm vào cồn trước khi để khô hoàn toàn.

Đối với các sản phẩm trang điểm có chất liệu lỏng, bạn có thể thêm một lượng nhỏ cồn tẩy trang trực tiếp vào sản phẩm, nhưng hãy cẩn thận nếu sử dụng quá nhiều, nó có thể thay đổi kết cấu của sản phẩm hoặc gây kích ứng da.

5-Đầu tư đèn LED

Đèn LED ngày càng phổ biến như một phương tiện khử trùng mọi thứ, từ mặt nạ đến chìa khóa. Chúng cũng có thể làm điều tương tự cho đồ trang điểm của bạn, theo đó đèn LED phẩm chất cao có thể tiêu diệt tới 99.9% vi trùng.

6-Hãy bỏ sản phẩm trang điểm khi hết hạn sử dụng

Lau chùi dụng cụ trang điểm không chỉ dừng lại ở việc làm sạch thường xuyên mà bạn cần biết khi nào phải bỏ chúng đi. Các dấu hiệu cho thấy sản phẩm hết hạn sử dụng là màu sắc bị phai hoặc bị tách lớp ra. Bạn cũng có thể nhận thấy thay đổi về kết cấu sản phẩm.

Bên cạnh đó, bạn nên lưu ý đến sự thay đổi mùi của tất cả các sản phẩm dạng lỏng hoặc dạng nước để chắc chắn rằng đồ vẫn còn dùng được. (K.D) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT