Wednesday, April 24, 2024

Năm điều phụ nữ còn không biết về bản thân mình

NEW YORK CITY, New York (NV) – Bạn chắc rằng mình hiểu rõ phụ nữ? Hãy suy nghĩ lại vì các dấu hiệu dưới đây xuất hiện mà thậm chí chính bản thân của chị em phụ nữ cũng chưa chắc là biết về mình. Các nhà khoa học phát hiện ra rất nhiều điều lý thú về bản chất của phái nữ mà có thể sẽ khiến bạn bất ngờ, theo trang mạng Brightside.

1. Phụ nữ có trí nhớ “siêu đẳng” về những việc phải làm và không nên làm
Hầu như tất cả phụ nữ đều trải qua tình huống phải nhắc nhở chồng hay người yêu của mình những việc nhỏ nhặt như thức ăn nào cần mua trong nhà hay ngày nào phải đổ rác. Trong một cuộc nghiên cứu vào năm 2015, chuyên gia Liana Palermo đưa ra cuộc thí nghiệm kiểm tra trí nhớ với sự tham gia của 100 đàn ông và 100 đàn bà. Kết quả cho thấy phụ nữ giỏi hơn trong việc nhớ những vấn đề cần phải làm trong tương lai, trong khi đó đại đa số đàn ông đều quên bẻng đi mất. Chuyên gia Palermo giải thích rằng, “Vì phụ nữ thường xuyên phải làm việc nhà và những việc lặt vặt khác, nên não và bộ nhớ của họ dần dần được huấn luyện để nhớ những điều phải làm.”

2. Phụ nữ có thể ngửi thấy mùi pheromone của nam giới giữa đám đông
Các nhà tâm lý học Mỹ từng kết luận rằng đàn ông thường có cơ địa khỏe mạnh, mùi cơ thể của anh ta cũng sẽ thu hút phụ nữ hơn. Và phụ nữ có khả năng cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông ngay cả khi đang đứng trong tiệm nước hoa có vô số mùi khác nhau vì khứu giác của họ nhạy hơn rất nhiều so với đấng mày râu. Các nhà khoa học ở trường đại học University of British Columbia kết luận rằng, thường thì mùi phát ra từ người yêu hay chồng có khả năng làm phụ nữ bình tĩnh trở lại. Vì vậy, bạn đừng thấy lạ khi các chị thỉnh thoảng hay lấy áo của chồng hay người yêu của mình mặc vào để cảm thấy gần gũi và đỡ nhớ “hơi” hơn.

3. Phụ nữ “rơi vào lưới tình” chậm hơn đàn ông
Cho dù là điều gì khiến chúng ta có cảm giác yêu đi nữa, có thể là từ não, trái tim hay hormones thì có một sự thật là đàn ông dễ có cảm giác yêu nhanh hơn rất nhiều so với phụ nữ. Một số cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, hơn 25% nam giới đã thấy “cảm nắng” từ giữa cuộc hẹn đầu tiên và cuộc hẹn thứ tư, trong khi chỉ có 15% phụ nữ có cảm giác như trên.

4. Ốm nghén trong thai kỳ lại là điều tốt cho mẹ bầu
Nghe có vẻ lạ kỳ nhưng các nhà khoa học ở Toronto, Canada phát hiện ra rằng bị ốm nghén trong khi mang thai góp phần giúp tăng sức đề kháng cho sự phát triển của thai nhi. Các triệu chứng như nhức đầu hay cảm thấy mệt vào mỗi buổi sáng là dấu hiệu cho thấy cơ thể của mẹ đang hoạt động để bảo vệ thai nhi chống lại các độc tố. Tuy nhiên, các triệu chứng như hyperemesis, là triệu chứng nôn mửa quá mức và đau dạ dày lại chứng tỏ là cơ thể không khỏe mạnh và có thể ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Trong những trường hợp như vậy mẹ bầu phải đi bác sĩ ngay lập tức.

5. Chỉ số IQ càng cao, sinh con càng ít
Nhà tâm lý học người Anh Satoshi Kanazawa cho rằng khao khát có con sẽ giảm 25% cho mỗi 15 điểm IQ mà người phụ nữ có. Ông kết luận rằng nhân loại có thể trở nên ít người hơn vì phụ nữ thông minh không muốn sinh con nhiều hoặc không muốn có con. Họ thường ưu tiên việc làm, phát triển sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống hơn. (K.D)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT