Friday, April 26, 2024

Những kiểu trang điểm nên tránh khi đi hẹn hò

 

Tâm trạng của người phụ nữ trong lúc chuẩn bị cho những cuộc hò hẹn, gặp gỡ người trong mộng thường rất khó diễn tả, có chút gì hồi hộp, nôn nao, chút gì phấn chấn hân hoan, kể cả chút gì ngây ngô, thơ dại. Nhưng cho dù là tâm trạng gì đi nữa, thì cũng đừng để cho nỗi xôn xao đó trở thành những lỗi lầm trang điểm trước khi đến gặp chàng. Hãy chắc chắn rằng những buổi hẹn hò là cơ hội để chàng có thể thấy được con người thật của mình, chứ không phải thảng thốt khi bắt gặp một người đang cố đeo ‘mặt nạ.”

Dưới đây là một số điều bạn cần nên tránh khi trang điểm để đi gặp “bạch hoàng tử.”

1. Dùng son môi màu đen

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Princess Siriwanwaree Nareerat of Thailand attends the Lanvin Ready to Wear Spring / Summer 2012 show during Paris Fashion Week at Jardin des Tuileries on September 30, 2011 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)
(Hình minh họa: Getty Images)

Cho dù bạn có thích sắc đen như thế nào thì điều tốt nhất vẫn không nên tô đôi môi đen sì trong ngày hò hẹn. Bởi, bạn có thể khiến cho đối phương của mình cảm thấy có chút gì ghê ghê sợ sợ khi phải hôn vào một đôi môi thâm sì, hay khi nhìn phải những vết son đen bị dính trên hàm răng trắng ngọc ngà. Trông kinh dị quá, đúng không. Cho nên, nếu muốn tô son, nên chọn son màu nhạt là tốt nhất cho những thời khắc lãng mạn này.

2. Mang món tay giả quá dài

(Hình minh họa: Getty Images)
(Hình minh họa: Getty Images)

Nhiều phụ nữ rất thích mang móng tay giả, mà phải thiệt dài nữa. Nhưng làm sao chàng có thể nâng niu vuốt ve được bàn tay với những móng dài như móng vuốt và đưa lên môi mình để hôn? Cho nên, bạn có thể đắp móng bột, đeo thêm móng giả, nhưng ngắn vừa phải thôi sẽ dễ dàng cho mọi việc.

3. Đánh màu mắt trên mí

Ai cũng muốn mình đẹp hơn bao giờ hết trong ngày hò hẹn, đó là điều tự nhiên. Nhưng ranh giới giữa việc đẹp hơn hay xấu đi đôi khi rất mỏng manh. Cũng như khi bạn đánh màu mắt lên mí cũng vậy. Không nên đánh bóng mắt quá cao qua khỏi mí. Phủ màu mắt cho đến tận vùng xương chân mày là quá nhiều cho ngày ra mắt chàng.

4. Dùng kem lót quá dày

Hãy để cho bạn thật là bạn một cách tự nhiên trong ngày gặp gỡ, chứ không phải là một khuôn mặt được sơn phết quá mức. Dùng kem lót quá dày có thể khiến cho mặt bạn như bị nứt ra thành từng mảnh.

5. Dùng lông mi giả cho sân khấu

(Hình minh họa: Getty Images)
(Hình minh họa: Getty Images)

Lông mi giả dường như lúc nào cũng là ý kiến hay. Tuy nhiên, trừ khi bạn là người thành thạo trong việc tự gắn lông mi giả cho mình, còn không thì hãy cẩn thận vì không chừng lông mi giả rớt xuống lửng lơ lúc nào không hay. Cho nên việc gắn mi giả khi đi hẹn hò xem chừng cũng mạo hiểm lắm đấy.

6. Kẻ viền môi quá tương phản

(Hình minh họa: Getty Images)
(Hình minh họa: Getty Images)

Viền môi xem ra cũng lắm trò, nhất là khi dùng viền môi đậm hơn màu son, đặc biệt là màu nâu. Cho nên, cách tốt nhất muốn dùng chì viền môi thì nên tô hết cả môi và dùng son tiệp màu.

7. Kẻ viền mắt quá đậm

Kẻ viền mắt quá đậm, quá dày sẽ khiến mắt bạn trở nên rất dữ tợn. Trong ngày đi gặp chàng, hãy kẻ viền mắt thật mảnh, vừa có thể giúp mắt bạn trong to đẹp hơn, mà cũng sẽ không để lại quầng đen nơi mắt khi viền mắt bị lem ra. (N.L)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT