1,000 người Miến Ðiện biểu tình chống họp bàn về người Hồi Giáo

SITTWE, Miến Ðiện (NV) – Khoảng 1,000 người hôm Thứ Ba đã xuống đường biểu tình phản đối một ủy ban do cựu tổng thư ký LHQ Kofi Annan làm chủ tịch, có mục đích tìm một giải pháp cho cuộc tranh chấp giữa người theo Phật Giáo ở Miến Ðiện và người thiểu số Hồi Giáo Rohingya sống nơi đây.

Tình trạng bị tấn công đàn áp của người thiểu số Rohingya đã tạo ra các câu hỏi về quyết tâm duy trì nhân quyền của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và là một vấn đề chính trị nhạy cảm cho đảng Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) của bà, vốn giành chiến thắng áp đảo hồi năm ngoái.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay người dân địa phương cùng với các sư sãi Phật Giáo biểu tình dưới trời mưa tại khu vực Rakhine State trong vùng Tây Bắc Miến Ðiện.

Họ coi ủy ban gồm chín thành viên này là biểu hiện của sự “can dự ngoại quốc.”

Người biểu tình la ó khi máy bay chở ông Annan tới nơi, rồi sau đó đi theo đoàn xe vào trong thành phố, nơi ông Annan đọc bài diễn văn và gặp đại diện của cả hai phía Rohingya và Phật Giáo Rakhine, trong hai ngày viếng thăm Sittwe, thủ phủ của vùng Rakhine.

“Chúng tôi hiện diện nơi đây để đưa ra các ý tưởng và lời khuyên,” ông Annan nói với các giới chức địa phương và giới lãnh đạo tôn giáo, giữa các tiếng ồn ào phản đối từ bên ngoài tòa nhà vọng vào trong.

Mời độc giả xem thêm video: Phụ huynh đồng loạt không cho cả nghìn học sinh đi khai giảng

Có hơn 100 người bị giết và một số khu dân cư bị thiêu rụi khi người Rakhine theo Phật Giáo và người Hồi Giáo Rohingya đụng độ với nhau vào năm 2012.

Hiện vẫn còn khoảng 125,000 người phải sống trong các trại tạm cư, với người Rohingya bị hạn chế di chuyển, không được hưởng các quyền lợi chính phủ Miến Ðiện cung cấp cho dân chúng. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT