MANILA (AFP) – Hôm Thứ Hai, 5 người trong một đoàn 27 người đến leo núi Mayon ở Philippines đã tử nạn khi ngọn hỏa sơn này bất ngờ hoạt động.
Ngọn khói bốc ra từ miệng núi lửa Mayon. (Hình: Charism Sayat/AFP/Getty Images)

Những nạn nhân leo núi bị các tảng đá từ miệng núi lửa tung lên cao rớt trúng. Đây chỉ là một hoạt động nhỏ, gọi là phreatic eruption, do từ mạch nước ngầm, tương tự như các suối phun nước nóng. Với sức nóng ở núi lửa, nước sôi bốc thành hơi và khi áp lực tăng lên tới một mức đủ mạnh sẽ làm bùng nổ.
Tại các suối phun chỉ có nước nóng và hơi nước văng lên cao, nhưng tại núi lửa những vụ nổ có thể tung ra những tảng đá lớn cỡ hàng thước.
Một ngọn núi lửa không hoạt động, bề ngoài có vẻ rất hiền hòa, vẫn có thể bất ngờ xảy ra những hiện tượng nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên PHIVOLCS, cơ quan theo dõi canh chừng núi lửa ở Philippines, hôm Thứ Ba nói rằng vẫn giữ nguyên quy chế ở núi Mayon, không gia tăng mức báo động vì chưa thấy dấu hiệu sắp có một vụ phun lửa lớn.
Núi lửa Mayon cao 2,450 mét ở miền nam đảo Luzon, là ngọn núi nổi tiếng thế giới với hình chóp rất cân đối. Đây là núi lửa hoạt động nhất ở Philippines với 48 lần phun lửa hay khói trong vòng 400 năm gần đây và ba lần gần nhất năm 2006, 2008, 2010. (HC)



























































































