Thursday, March 28, 2024

ASEAN thảo luận hiệp ước mậu dịch không có Mỹ


PHNOM PENH, Cambodia –
Mười quốc gia Ðông Nam Á hôm Thứ Ba nói rằng họ sẽ bắt đầu thảo luận một hiệp ước mậu dịch, trong đó có sự tham dự của Trung Quốc và năm đối tác trao đổi mậu dịch quan trọng khác trong vùng, nhưng không có Hoa Kỳ, theo tin nhật báo The New York Times.








Thủ tướng ba nước Nhật, Cambodia và Brunei chụp hình lưu niệm tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 15. (Hình: AP/Heng Sinith)


Ðề nghị khối mậu dịch mới được biết dưới tên “Regional Comprehensive Economic Partnership,” gồm luôn Trung Quốc. Các nước thành viên của Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á (ASEAN) phát biểu trong ngày bế mạc hội nghị thượng đỉnh rằng khối mậu dịch này sẽ bao gồm gần phân nửa dân số thế giới, bắt đầu từ năm 2015.


Khối mậu dịch mới này được xem là đối thủ đối với sáng kiến mậu dịch của chính phủ Obama, với 11 quốc gia đối tác của Trans-Pacific Partnership (TPP), gồm phần lớn các quốc gia nêu trên, ngoại trừ Trung Quốc.


Một số phân tích gia ở Á Châu mô tả sáng kiến mậu dịch của chính phủ Obama như là một yếu tố trong chính sách nhằm khống chế Trung Quốc, nhà sản xuất và xuất cảng hàng hóa lớn nhất thế giới. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT